Du học Mỹ - Có dễ dàng để “vinh quy bái tổ”

Với số lượng trường Đại học – Cao đẳng lên đến hàng nghìn như hiện nay, thì việc lựa chọn một trường tại Mỹ phù hợp với khả năng, tố chất riêng của mỗi người là một điều không hề dễ dàng.

Số lượng du học sinh Việt Nam đến Mỹ đang ngày càng gia tăng. Căn cứ theo Bảng báo cáo thường niên về trao đổi giáo dục quốc tế “Open Doors 2014” được nghiên cứu bởi IIE (Institute of International Education – Mỹ), Việt Nam tiếp tục nằm trong top những nước có số lượng du học sinh cao nhất tại Mỹ. Vì thế, việc sở hữu trong tay tấm bằng Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ tại Mỹ, đối với học sinh Việt Nam, đã không còn là điều quá khó khăn. Tuy nhiên, việc lựa chọn trường tại Mỹ sao cho phù hợp với năng lực của mỗi người, lại là một vấn đề khác cực kỳ quan trọng.

Northeastern University
Northeastern University

Ngoài các trường Đại học danh giá thuộc top đầu tại Mỹ, phụ huynh – học sinh Việt Nam tìm hiểu thông tin trường chủ yếu qua bạn bè, người thân đang du học tại Mỹ hoặc trên internet. Với số lượng trường Đại học – Cao đẳng lên đến hàng nghìn như hiện nay, thì việc lựa chọn một trường tại Mỹ phù hợp với khả năng, tố chất riêng của mỗi người là một điều không hề dễ dàng. Đã có nhiều học sinh giỏi phải theo học một ngôi trường chất lượng trung bình thấp, đơn giản vì khi nộp đơn đăng ký, học sinh đã không có điều kiện tìm hiểu thông tin trường kỹ hơn. Hoặc nhiều trường hợp học sinh mất nhiều thời gian theo học một ngành học không hề phù hợp với bản thân, để sau đó phải bắt đầu lại từ đầu với một ngành học khác. Nguyên nhân là do học sinh đã không được nhà trường tư vấn kỹ càng về chương trình đào tạo lúc ban đầu.

New York University
New York University

Nhận biết được những khó khăn mà phụ huynh – học sinh gặp phải trong quá trình tìm hiểu thông tin du học tại Mỹ, American Education Group – tổ chức tư vấn giáo dục với thâm niên 17 năm hoạt động tại Việt Nam, chính thức khởi động chuỗi hội thảo tư vấn tuyển sinh của đại học Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội kéo dài 3 tháng với sự tham gia của các trường đại học hàng đầu tại Mỹ. Đến với chương trình, đại diện của các trường đại học sẽ đem đến cho học sinh và phụ huynh Việt Nam cái nhìn rõ nét hơn về quy trình tuyển sinh và giúp cho những học sinh tài năng tại Việt Nam có được cơ hội theo học tại đại học Mỹ dễ dàng hơn.

Emory University
Emory University

Chuỗi hội thảo tư vấn tuyển sinh nhận được sự tham gia của gần 40 trường đại học Mỹ, trong đó có Đại học Northeastern. Được thành lập năm 1898, Đại học Northeastern đào tạo từ bậc đại học đến tiến sĩ với đa dạng các chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của sinh viên trên toàn thế giới. Đại học Northeastern sẽ tham gia buổi tư vấn tuyển sinh vào ngày 2 tháng 10.

Danh sách các trường đại học tham gia tư vấn tuyển sinh trong đợt tiếp theo gồm có:

- New York University (29 tháng 9)

- Case Western Reserve University (29 tháng 9)

- Emory University (29 tháng 9)

- Brandeis University (29 tháng 9)

- Northeastern University (2 tháng 10)

- Tufts University (8 tháng 10)

- Boston University (8 tháng 10)

Chủ tịch AEG, ông Richard Sherwood chia sẻ: “Các buổi hội thảo diễn ra tới đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho các bạn học sinh Việt Nam hiểu rõ hơn cũng như xác định được những lựa chọn đúng đắn cho con đường học vấn của mình tại các trường đại học hàng đầu của Mỹ. Sự tham gia của rất nhiều trường đại học trong chuỗi hội thảo lần này chắc chắn sẽ đem đến cơ hội lớn cho học sinh Việt Nam trong việc lựa chọn được ngôi trường phù hợp với năng khiếu, tố chất và cá tính của mình.”

Các buổi hội thảo sẽ được diễn ra tại văn phòng của AEG tại thành phố Hồ Chí Minh ở 66-68 Võ Văn Tần, Quận 3, điện thoại: +84-8-39300808 và tại Hà Nội ở 509 Lạc Long Quân, điện thoại: +84-4-37622375.

Buổi hội thảo, với sự hỗ trợ của AEG, sẽ là dịp để các nhân viên tuyển sinh và đại diện ở các trường đại học thảo luận và trao đổi chuyên sâu với các học sinh trong tương lai về quyết định lựa chọn ngôi trường phù hợp.