Công nghệ thông tin lên ngôi khi đất nước hội nhập

Khi đất nước hội nhập, các doanh nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam đã vươn ra thế giới; ngược lại các tập đoàn lớn cũng không bỏ qua cơ hội để phát triển tại thị trường trong nước.

Hầu hết các tập đoàn hàng đầu về công nghệ không chỉ xem Việt Nam là thị trường tiêu thụ sản phẩm, mà còn đầu tư với quy mô ngày càng tăng để phát triển. Công nghệ thông tin trở thành nghề lên ngôi đắt giá trong bối cảnh hiện nay.

CNTT chi phối nhiều lĩnh vực

Khi các tổ chức và doanh nghiệp đầu tư vào thiết bị di động, điện toán đám mây, truyền thông xã hội, dữ liệu lớn, họ cần một lực lượng nhân sự am hiểu CNTT chất lượng cao. Nhờ đó, cơ hội việc làm cho các nhân sự chuyên nghiệp được đào tạo trong ngành CNTT rất rộng mở. Lựa chọn nghề nghiệp trong ngành CNTT không hề bị giới hạn, từ chuyên viên hỗ trợ CNTT, điều phối viên dự án CNTT, kỹ sư hỗ trợ hệ thống hoặc khách hàng… trong các lĩnh vực khác nhau như từ chính trị, quốc phòng, giáo dục, tài chính, công nghệ…

Công nghệ thông tin chi phối nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới

Công nghệ thông tin chi phối nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới

CNTT là ngôn ngữ toàn cầu; mỗi tổ chức đòi hỏi các chuyên gia CNTT phải có chuyên môn và tay nghề cao theo chuẩn của quốc tế. Vì thế, các kỹ năng mà bạn học được có thể đưa bạn tới bất cứ nơi nào trên thế giới cần nghề nghiệp của bạn. Các tiêu chuẩn ngành nghề CNTT đều ở cấp độ toàn cầu. Kỹ năng và chứng chỉ bạn nhận được đều được công nhận bất cứ đâu trên thế giới.

CNTT lên ngôi khi trở thành ngôn ngữ toàn cầu

CNTT lên ngôi khi trở thành ngôn ngữ toàn cầu

Công việc trong lĩnh vực CNTT có thể tạo ra cải thiện đáng kể trong hoạt động kinh doanh, sắp xếp hợp lý quy trình, thông tin liên lạc dễ dàng và nhanh hơn. Ngoài ra, người chọn ngành này có cơ hội tạo ra sự khác biệt tốt đẹp cho thế giới. Sự sáng tạo của bạn không giới hạn, có thể liên quan đến khoa học (dự án hệ gen con người, nghiên cứu vắc xin bệnh AIDS, giám sát và bảo vệ môi trường…) hay các ngành kỹ sư, kinh doanh, giải trí, giáo dục.

Đầu tư ngành mũi nhọn từ giáo dục

Xác định CNTT là mũi nhọn phát triển, nhiều quốc gia tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự ngành thật chất lượng từ nền tảng giáo dục. Singapore là đất nước trong khu vực thể hiện sự nỗ lực trở thành quốc gia thông minh đầu tiên trên thế giới, với chiến lược đào tạo CNTT hấp dẫn.

Học Viện Phát Triển Quản Lý Singapore (MDIS) đào tạo các thế hệ chuyên gia trong lĩnh vực CNTT; trang bị cho sinh viên kiến thức từ chương trình thực tiễn, để bắt kịp với xu thế toàn cầu. Sinh viên có thể bắt đầu xây dựng sự nghiệp CNTT với khóa học Khoa Công nghệ thông tin và đào tạo trực tuyến (STEL) của MDIS. Khi đó cơ hội làm việc rộng mở khắp toàn cầu, do chương trình học được liên kết và cấp bằng bởi đại học uy tín hàng đầu Châu Âu là Northumbria và South Wales (Anh quốc).

An ninh máy tính là ngành học được nhiều bạn trẻ lựa chọn tại
MDIS

An ninh máy tính là ngành học được nhiều bạn trẻ lựa chọn tại MDIS

Tìm hiểu thêm về du học Singapore ngành an ninh mạng tại :

http://brainwaves.mdis.edu.sg/sm/2013/STEL/combine/index_vn.html

Sinh viên theo học tại MDIS được đào tạo bởi chương trình bám sát thực tế và thường xuyên được tiếp xúc và tham gia cộng đồng CNTT tại Singapore qua những sự kiện lẫn hoạt động kết nối.

Nhiều bạn trẻ từ khắp thế giới đang học CNTT tại MDIS

Nhiều bạn trẻ từ khắp thế giới đang học CNTT tại MDIS

MDIS còn có chương trình học chứng chỉ CNTT chỉ trong 8 tháng (toàn thời gian) hoặc 12 tháng (bán thời gian). Chương trình này sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỹ năng chuyên nghiệp về CNTT; và tìm hiểu về lập trình phần mềm, máy tính và hệ thống thông tin, cấu trúc cơ sở dữ liệu và công nghệ cho các mạng máy tính.

Với lợi thế phát triển của ngành, sự quan tâm đầu tư của chính phủ, du học CNTT tại Singapore đang được nhiều người lựa chọn. Du học CNTT tại Singapore được xem là cánh cửa mở ra cơ hội gia nhập vào đội ngũ nhân sự CNTT chất lượng cao trên toàn thế giới.