“Con đường tắt” đến hệ thống trường University of Massachussetts danh tiếng

Để trở thành sinh viên tại hệ thống trường University of Massachussetts (UMASS), sinh viên luôn phải đối mặt với những yêu cầu đầu vào hết sức khó khăn.

Yêu cầu tiêu chuẩn tại hệ thống trường University of Massachussetts danh tiếng

 

Các trường đại học danh tiếng thuộc hệ thống UMASS, điển hình như UMASS Boston, yêu cầu học sinh cần có: bảng điểm loại giỏi; chứng chỉ SAT hoặc ACT; một bài luận 500 từ và điểm TOFLE>550 hoặc IELTS 6.5.

 

Khi đáp ứng những yêu cầu trên, sinh viên sẽ phải đợi xét duyệt hồ sơ, đối mặt với tỉ lệ cạnh tranh rất cao từ các sinh viên bản xứ cũng như trên toàn thế giới. Chính những điều này đã nhiều phần cản trở “giấc mơ Mỹ” tại các trường danh tiếng của nhiều học sinh Việt Nam.

 

“Con đường tắt” đến hệ thống trường UMASS

 

Tập đoàn Navitas – một tổ chức giáo dục quốc tế vô cùng uy tín đã phối hợp cùng với hệ thống trường UMASS đem đến một con đường vô cùng thuận lợi cho sinh viên quốc tế, được gọi là chương trình chuyển tiếp (Pathway Program). Pathway Program của Navitas đang được triển khai tại 3 trường đại học danh giá (Nằm trong Top 42 Thế Giới – Times Higher Education 2013) thuộc hệ thống trường UMASS bao gồm: UMASS Boston - UMB, UMASS Darthmouth - UMD và UMASS Lowell - UML. Ngoài ra, còn có 2 trường đại học khác là University of New Hampshire (UNH) và Western Kentucky University (WKU) cũng nằm trong hệ thống liên kết của chương trình này.

 

Tìm hiểu thông tin giới thiệu về 5 trường tại đây. Pathway program của Navitas mang đến những lợi thế lớn như yêu cầu đầu vào thấp, xét tuyển tự động và trên hết, liên thông trực tiếp lên năm thứ 2 của hệ ĐH chính quy (4 năm) của trường liên kết. Bên cạnh đó, chương trình này vẫn giữ nguyên không gian học tập, thời gian tốt nghiệp cũng như học phí không đổi. Vì vậy, có thể coi đây là “con đường tắt” đối với các bạn Việt Nam muốn chinh phục những trường đại học hàng đầu thế giới tại Mỹ.

 

 

Để tìm hiểu sâu hơn về sự ưu việt/khác biệt của chương trình chuyển tiếp – Pathway Program

 

Để tìm hiểu sâu hơn về sự ưu việt/khác biệt của chương trình chuyển tiếp – Pathway Program, ISC-UKEAS xin kính mời quý phụ huynh cùng các bạn học sinh đến dự buổi hội thảo “Con đường tắt” đến hệ thống trường University of Massachusset danh giá do ISC-UKEAS cùng đại diện tuyển sinh của tập đoàn Navitas – ông Charles Vine phối hợp tổ chức. Buổi hội thảo sẽ diễn ra:

Vào lúc: 17h00 -19h00 ngày 26.3.2014

Địa điểm: VP  ISC-UKEAS Hanoi West, 62 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Quý phụ huynh và học sinh có thể đăng ký tham gia tại đây hoặc liên hệ qua số điện thoại 04 37925288 để nhận sự hỗ trợ từ ISC-UKEAS.

 

Chương trình Pathway Program của Navitas và UMASS là gì?

Thay bằng việc nhập học trực tiếp vào năm 1 của các đại học thuộc UMASS, sinh viên sẽ theo học chương trình chuyển tiếp (Pathway program) của Navitas. Pathway program – kéo dài 1 năm, sẽ được giảng dạy tại chính cơ sở của các trường đại học. Học sinh sẽ trở thành sinh viên của một trong 3 trường UMASS ngay từ ngày đầu tiên và sẽ được học tập, sống ngay trong khuôn viên trường đại học, tiếp cận và sử dụng mọi trang thiết bị  trong trường cũng như sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên.

 

Sau khi hoàn thành chương trình Pathway, học sinh sẽ liên thông trực tiếp lên năm thứ 2 của đại học mục tiêu. Sinh viên được nhận tín chỉ đại học trong tất cả các môn học chương trình năm nhất đại học của Navitas. Các tín chỉ học tại Pathway Program sẽ tự động chuyển tiếp vào năm 2 đại học. Đối với các sinh viên Thạc Sỹ thì sẽ được miễn giảm tín chỉ sau khi hoàn tất chương trình dự bị Thạc Sỹ.

 

Ngoài ra, chương trình Pathway còn sở hữu một môi trường giáo dục linh hoạt, sĩ số lớp nhỏ (<25 học sinh), sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Các yếu tố này sẽ giúp sinh viên Việt Nam tự tin hơn, tương tác với giáo viên tốt hơn, được hỗ trợ tối đã để dễ dàng làm quen với một môi trường học đầy mới mẻ.

 

Yêu cầu đầu vào, kỳ nhập học, học phí va học bổng?

 

Yêu cầu đầu vào của chương trình Pathway Program là cực kỳ dễ chịu so với việc nhập học trực tiếp vào năm 1: Học lực loại khá + điểm IELTS 5.0 hoặc TOFLE tương đương. Navitas không yêu cầu SAT, thư giới thiệu cũng như bài tự luận. Sinh viên được thông báo kết quả chấp thuận nhập học trong vòng 24-48 giờ.

 

 

Để tìm hiểu sâu hơn về sự ưu việt/khác biệt của chương trình chuyển tiếp – Pathway Program

 

Biểu đồ so sánh giữa lộ trình tiêu chuẩn và chương trình liên kết của Navitas để nhập học tại hệ thống trường UMASS, Hòa Kỳ

 

Học phí của chương trình này bằng đúng với học phí năm 1 của trường đại học liên kết mà các bạn sinh viên muốn theo học.

Học bổng:  Đặc biệt, chương trình Pathway Program – Navitas liên thông tới hệ thống 5 trường Đại Học đều có nhiều rất nhiều học bổng khác nhau. Chi tiết học bổng sẽ được trao đổi trực tiếp tại buổi hội thảo.

Bên cạnh đó, chương trình Pathway program sở hữu 3 kỳ nhập học linh hoạt bao gồm: Tháng Giêng, Tháng Năm và Tháng Chín.

 

Chương trình Pathway Program của Navitas mang những lợi điểm lớn như: yêu cầu đầu vào thấp, chất lượng đào tạo tuyệt vời, nhiều kỳ nhập học linh hoạt cùng kho học bổng dồi dào, sẽ hỗ trợ sinh viên dễ dàng tiếp cận và chinh phục các trường TOP Thế giới tại Mỹ, mà không hề thay đổi về mặt không gian, thời gian cũng như chi phí học tập. Vì vậy, chương trình này được coi là “con đường tắt  trải thảm đỏ” để sinh viên Việt hoàn thành “một giấc mơ mỹ danh giá”.

 

 

Để tìm hiểu sâu hơn về sự ưu việt/khác biệt của chương trình chuyển tiếp – Pathway Program