Con đường chuyển tiếp vào các trường Đại học danh tiếng thế giới

Cơ hội giành một trong hàng trăm học bổng lên tới 100% học phí nhiều trường trên thế giới tại ngày hội chương trình chuyển tiếp vào các trường Đại học (ĐH) danh tiếng do tập đoàn giáo dục GSE-Beo tổ chức.

Ngày hội giáo dục các chương trình chuyển tiếp với sự tham dự của hơn 60 trường phổ thông, cao đẳng và ĐH đến từ Anh, Úc, New Zealand, Mỹ và Canada.

Thông tin ngày hội:

Thông tin ngày hội:

Hà Nội: 9h00 đến 11h30 thứ 7 ngày 16 tháng 5 năm 2015
tại Khách sạn L’Opera Hotel Hà Nội, 29 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hồ Chí Minh: 9h00 đến 11h30, Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2015
tại Khách sạn Liberty Central Sài Gòn Riverside, 17 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM

Đăng ký tham dự tại đây

Pathway - chương trình lý tưởng vào các trường Đại học danh tiếng thế giới

Cơ hội được nhập học tại các trường ĐH hàng đầu thế giới không chỉ là giấc mơ của các bạn học sinh, sinh viên, mà còn của các bậc phụ huynh mong muốn dành cho con em mình nền giáo dục tốt nhất. Được đánh giá cao về chất lượng giáo dục và đào tạo, các cơ sở đào tạo tại Anh, Úc, Mỹ, Canada và New Zealand là nơi được phần lớn phụ huynh cân nhắc lựa chọn.

Sự khác nhau giữa nền giáo dục Việt Nam và quốc tế đòi hỏi sinh viên Việt Nam phải trải qua các chương trình chuyển tiếp trước khi bắt đầu chương trình chính thức tại ĐH. Chương trình chuyển tiếp được thiết kế nhằm hỗ trợ sinh viên quốc tế tăng cường khả năng tiếng Anh, tạo cơ hội làm quen với cách giảng dạy và học tập cũng như chuẩn bị kiến thức, kỹ năng và nền tảng cơ bản có liên quan đến chuyên ngành học tương lai.

Anh Quốc

Chương trình chuyển tiếp đa dạng bao gồm A Level, Tú tài quốc tế (IB), Dự bị đại học và bằng Diploma với hệ thống các trường công lập và tư nhân cùng nhiều mức học phí và học bổng khác nhau. Được thiết kế theo chuẩn quốc gia, A Level thường được đánh giá cao do kết quả của chương trình này được chấp nhận tại tất cả các trường ĐH tại Anh Quốc. Khóa dự bị ĐH được thiết kế riêng cho một hoặc một nhóm các trường nhất định, đòi hỏi học sinh viên phải tìm hiểu kĩ trước khi đăng ký nhập học.

Đại học Lancaster (Anh Quốc) thuộc top 1% trên thế giới
Đại học Lancaster (Anh Quốc) thuộc top 1% trên thế giới

Khóa Dự bị ĐH được lựa chọn nhiều hơn nhờ tiết kiệm chi phí và thời gian hơn so với A Level và IB. Ngoài ra, học sinh có thể lựa chọn khóa Diploma với cơ hội chuyển tiếp lên năm hai ĐH hoặc khóa Foundation Degree kết hợp với Top-Up Degree kéo dài 1 năm để nhận bằng ĐH với chi phí thấp hơn so với các chương trình truyền thống.

Mỹ & Canada

Chương trình chuyển tiếp tại Mỹ và Canada phong phú với các chương trình Cao đẳng cộng đồng, chương trình tương đương năm nhất ĐH và khóa dự bị ĐH/Thạc sĩ. Ưu điểm của chương trình Pathway tại Mỹ và Canada là đảm bảo cho học sinh chắc chắn sẽ được vào các trường ĐH nổi tiếng như ĐH Duke (top 16 Hoa Kỳ), ĐH Northeastern (Top 42 Hoa Kỳ), ĐH Vermont (top 85 Hoa Kỳ ), ĐH Simon Fraser (Top 4 Canada), ĐH Manitoba (Top 24 Canada)... Lựa chọn chương trình này sẽ giúp học sinh tránh được rủi ro bị từ chối bởi điểm chuẩn đầu vào rất cao và học phí chuyển tiếp cũng thấp hơn 2 đến 3 lần so với việc học thẳng lên ĐH.

ĐH Duke được thành lập từ năm 1838 là đại học nghiên cứu tư nhân nằm tại Durham, Bắc Carolina.
ĐH Duke được thành lập từ năm 1838 là đại học nghiên cứu tư nhân nằm tại Durham, Bắc Carolina.

Ngoài ra, với chương trình Pathway, ngay từ khi nhập học sinh viên không cần phải nộp các chứng chỉ SAT, GMAT/GRE, IELTS/TOEFL, không phải viết một bài luận ấn tượng và không cần chứng minh kinh nghiệm hoạt động ngoại khóa – xã hội. Riêng với bậc thạc sĩ, trong suốt quá trình học Pathway sinh viên sẽ được học các lớp hướng dẫn làm bài thi GMAT/GRE để có thể đạt được kết quả tốt nhất khi chuyển tiếp lên chương trình chính thức.

Úc & New Zealand

Đứng thứ ba về số lượng sinh viên quốc tế, Úc tự hào với 7 trường ĐH thuộc Top 100 thế giới như ĐH Sydney, Australian National University, New South Wales và Adelaide. Du học sinh có thể lựa chọn khóa Foundation (nếu hoàn thành chương trình lớp 11) hoặc khóa Diploma tương đương năm 1 ĐH, rồi sau đó chuyển tiếp vào năm 2 ĐH nếu đã tốt nghiệp lớp 12.

New Zealand cũng là quốc gia được lựa chọn bởi nhiều du học sinh Việt Nam do mức chi phí thấp hơn nhiều so với các nước khác trên thế giới. Tại đây, sinh viên có thể nhập học tại các trường ĐH nổi tiếng thế giới như ĐH Auckland, AUT và ĐH Massey sau khi hoàn thành chương trình dự bị ĐH Foundation hoặc Cao đẳng năm 1.

Tham dự ngày hội tuyển sinh trực tiếp để được gặp gỡ đại diện các trường danh tiếng thế giới, trực tiếp tìm hiểu thông tin du học và nhận được những lời khuyên bổ ích nhất. Tập đoàn giáo dục GSE-Beo dành tặng 100 vé xem phim tại hệ thống rạp CGV cho 100 bạn đầu tiên đăng ký tham dự. Ngoài ra, các bạn đăng ký du học thành công với các trường tại ngày hội tuyển sinh sẽ nhận ngay phí visa lên tới 12 triệu đồng. Đừng quên mang theo bảng điểm, chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL (nếu có) để được thử sức với hàng trăm học bổng lên tới 100% học phí du học.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ

TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ GIÁO DỤC TOÀN CẦU GSE-BEO

Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Toserco, 273 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
ĐT: (04) 3771 3561/09 2 363 5656
Email:hanoi@gse-beo.edu.vn

Hồ Chí Minh: Tầng Trệt, Tòa Nhà Greenstar, 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TPHCM
ĐT: (08) 3820 7759/09 3 499 9329
Email:hochiminh@gse-beo.edu.vn

Website:www.gse-beo.edu.vn