Cơ hội học tập và học bổng ngành Kỹ thuật tại Đại học Wollongong, Úc

Bùi Đức Hiếu tốt nghiệp Đại học Bách khoa HCM vào năm 2008 và đã từng làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật tại Việt Nam. Hiếu nhận thấy cơ hội nghề nghiệp của anh sẽ bị hạn chế nếu không tiếp tục học và phát triển khả năng quản lý.

Vì vậy, năm 2010, Hiếu đã đi học Thạc sĩ Quản lý Kỹ thuật(Master of Professional Engineering) tại Đại học Wollongong, Úc (UOW).

 
Cơ hội học tập và học bổng ngành Kỹ thuật tại Đại học Wollongong, Úc
 

UOW nằm trong Top 2% các đại học hàng đầu thế giới. Trường cũng được Times-Higher-Education (THE) xếp hạng 31 trên thế giới trong cácđại học có tuổi đời dưới 50. Theo thống kê của chính phủÚc, nhiều ngành kỹ thuật của UOW đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay và mức lương khởi điểm cao nhất nước Úc. UOW nằm trong danh sách 100 đại học hàng đầu thế giới theo khảo sát các nhà tuyển dụng thực hiện bởi QS World University Rankings 2014/2015.

 

Bùi Đức Hiếu tin rằng việc theo học tại UOW là cơ hội phát triểnkiến thức chuyên sâu và kỹ năng mềm để phát triển sự nghiệp. Anh chia sẻ “Cơ hội học tập tại Đại học Wollongong đã giúp cho tôi có được cách tiếp cận mới đối với cách làm việc chuyên nghiệp như kỹ năng giải quyết vấn đề theo nhóm, sự tự tin, tính linh hoạt và chủ động trong nghiên cứu”.

 

Khoa Kỹ thuật của UOW được Engineering Australia công nhận về chất lượng đào tạo và là thành viên của Nhóm trường Đại học tốt nhất về Kỹthuật của Úc. Các khoá học của UOW đưa lý thuyết vào thực hành bằng cách tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các dựán thực tế. Sinh viên có cơ hội tham gia vào nhiều dựán, như: thi thiết kế xe đua, thi lập trình sáng tạo (Hackathon),và thiết kế nhà với năng lượng mặt trời (Solar Decathlon). Trong cuộc thi Solar Decathlon năm 2013, sinh viên của UOW đã tự thiết kế và xây dựng một ngôi nhà tiện nghi, hiện đại, hoạt động dựa hoàn toàn vào năng lượng mặt trời(“Net-Zero” Energy Building). Đội UOW đã vượt qua 19 đại học hàng đầu trên thế giới để giành giải nhất với số điểm kỷ lục trong tất cả các cuộc thi Solar Decathlon kể từ năm 2002.

 

Khi trao đổi về những trải nghiệm tại Đại học Wollongong, Hiếu chia sẻ “Khi mới qua Úc thật sự là một thời gian có nhiều thách thức với tôi. Tôi phải làm quen với việc nói tiếng Anh mọi lúc mọi nơi,làm việc theo nhóm, dành thời gian để ôn bài và chuẩn bị cho bài mới. Sau khi cân đối được việc học, tôi bắt đầu làm thêm để có tiền hỗ trợ chi phí sinh hoạt. Công việc bán thời gian của tôi lúc đó là làm phụ bếp. Bây giờ tôi đã có thể nấu được nhiều món ăn ngon cho bản thân.

 

Tôi thấy giáo trình rất hiệu quả và sáng tạo. Kỹ năng mà tôi học được và đánh giá cao nhất chính là khả năng thuyết trình. Đối với người làm kỹ thuật như tôi, có được khả năng thuyết trình sẽ giúp tôi trình bày các vấn đề phức tạp một cách thuyết phục và dễ hiểu. Tôi có thể gặp các giáo sư để trao đổi trực tiếp nếu gặp vấn đề liên quan đến việc học. Thư viện rộng lớn, hiện đại và được trang bị rất tốt. Khoa Kỹ thuật nơi tôi theo học có rất nhiều phòng thí nghiệm hiện đại với trang thiết bị độc đáo như máy in 3D, màng lọc thế hệ mới, hệ thống robot. Tôi đã có cơ hội được tham gia vào dự án Solar Decathlon kể trên trong vai trò kỹ sư thiết kế hệ thống điều hòa.”

 

Cơ hội học tập và học bổng ngành Kỹ thuật tại Đại học Wollongong, Úc
 

 

Sau khi tốt nghiệp, Bùi Đức Hiếu làm Kỹ sư Công trình cho Sidel và có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc của một công ty đa quốc gia lớn. Sidel là1 trong 3 công ty hàng đầu thế giới về thiết kế và xây dựng dây chuyền đóng gói sản phẩm bia và nước giải khát. Công việc của Hiếu liên quan đến những kiến thức vềcơ khí, tự động hoá, xây dựng, lắp đặt và bảo trì dây chuyền đóng gói sản phẩm cho các tập đoàn lớn như Coca Cola, Pepsi, Heineken, đi công tác và làm việc với chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới. Mới đây Hiếu đã được bổ nhiệm vào chức vụ Phụ trách Khách hàng của công ty (Country Account Manager).

 

Khoa Kỹ thuật ĐH UOW sẽ dành cho các sinh viên Việt Nam xuất sắc học bổng có giá trị tới 58.000AUD cho bậc Đại học (không giới hạn số lượng), 7.350AUD cho bậc cao học, và 178.500AUD (toàn phần) cho bậc tiến sỹ.

 

Mời Quý vị tham dự hội thảo về các ngành Kỹ thuật do Giáo sư Long Nghiêm của Đại học Wollongong trình bày và giao lưu với cựu du học sinh của trường.

 

Hội thảo tại Hà Nội: Thứ Bảy, 23/5/2015, từ 9:30 tới 11:30

 

Địa chỉ: Văn phòng ATS, Tầng 3, Toà nhà TAF, 201 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng

 

Điện thoại: 04 - 39 745 999

 

Hội thảo tại TP. HCM: Chủ Nhật, 24/5/2015, từ 9:30 tới 11:30

 

Địa chỉ: Văn phòng ATS, Tầng M, Toà nhà ITAXA, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3

 

Điện thoại: 08 - 39 333 266

 

Đăng ký miễn phí tại link: http://ats.org.vn/dang-ky-tham-gia-su-kien/dai-hoc-wollongong