Các trường ĐH Nga tăng gấp đôi chỉ tiêu đào tạo cho sinh viên nước ngoài

Bộ Giáo dục & Khoa học LB Nga đã tăng gấp đôi chỉ tiêu đào tạo cho sinh viên nước ngoài theo học tại các ĐH Nga trong niên khóa tiếp theo.

15.000 sinh viên sẽ có cơ hội nhập học mỗi năm kể từ niên khóa 2014 - 2015 với hỗ trợ từ ngân sách Liên bang ở các bậc học cao

Các trường ĐH Nga tăng gấp đôi chỉ tiêu đào tạo cho sinh viên nước ngoài

Theo nguồn tin trên, việc tăng chỉ tiêu đào tạo cho sinh viên nước ngoài diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đào tạo ngày một tăng dành cho các chuyên viên nước ngoài. Cụ thể là các chương trình đào tạo đề xuất bởi Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga, Cục Phòng chống Ma túy Liên bang Nga, cùng các cơ quan tổ chức chính phủ khác của Nga, Tổ chức hợp tác với Đại học Thượng Hải, và các tổ chức quốc tế.

Phần lớn sinh viên nước ngoài đến từ các nước Trung Quốc, Việt Nam, Mông Cổ, Iran, Palestine. Năm nay đã có thêm sinh viên đến từ Đức, CH Séc, và Ý.

Sinh viên nước ngoài có nguyện vọng theo học tại các trường Đại học Nga cần phải hoàn tất một số thủ tục cần thiết; thông tin đầy đủ được đăng tải trên trang web của Bộ. Đơn xin học được tiếp nhận ở Đại sứ quán Nga hoặc các Trung tâm Văn hóa - Khoa học Nga.

Khôi Bùi