Các khóa học dự bị tại Anh Quốc

Việc tính toán thời gian, lựa chọn con đường đi để có thể lấy được bằng cử nhân hoặc cao học không phải bạn sinh viên nào cũng tìm được câu trả lời chính xác và nhanh chóng.

Thông thường sinh viên Việt Nam muốn học Đại học tại UK có thể chọn A level (khi bạn 16 tuổi trở lên) hoặc dự bị đại học (khi bạn 17 tuổi trở lên). Việc theo đuổi những chương trình này tùy thuộc vào việc bạn mong muốn vào những trường nào (top 5 hay top 10..), chuyên ngành nào (Y, Dược, Nha sỹ, Luật, Kinh tế, Khoa học, Kỹ thuật…), năng lực của sinh viên ra sao?

Các khóa học dự bị tại Anh Quốc

Tuy nhiên do kinh phí đầu tư nhiều, thời gian du học dài nên rất nhiều du học sinh lựa chọn chương trình rút ngắn. Học sinh học hết lớp 12 tại Việt Nam với kết quả loại giỏi có thể chọn chương trình Diploma (1 năm) hay International Year One, kết thúc chương trình này sinh viên có thể vào thẳng năm thứ hai. Đó là chương trình liên kết giữa một số trường Đại học với các tổ chức giáo dục. Như vậy để lấy được bằng cử nhân Đại học sinh viên chỉ cần mất 3 năm so với các bạn học Dự bị đại học thì cần 4 năm, với các bạn học A level thì là 5 năm. Khá nhiều sinh viên lựa chọn con đường trên vì tính ưu việt của thời gian và chi phí.

Việc sở hữu tấm bằng UK tại các trường xếp hạng cao tại Anh là mơ ước của nhiều bạn trẻ. Có thể điểm trung bình chung của bạn khi học Đại học tại Việt Nam không đủ vào thẳng. Bạn buộc phải đi đường vòng, học dự bị Thạc sỹ trước và dựa vào điểm của khóa Dự bị Thạc sỹ để nộp hồ sơ cho khóa Thạc sỹ. Tuy nhiên trước khi lựa chọn các chương trình Dự bị Thạc sỹ sinh viên cần kiểm tra liệu trường Đại học đó có chấp nhận điểm của khóa học Dự bị Thạc sỹ thay cho điểm của chương trình Đại học không. Khóa học dự bị Thạc sỹ cũng thực sự có giá trị đối với những sinh viên muốn thay đổi ngành nghề so với background về Đại học của mình, hoặc muốn có sự chuẩn bị tốt hơn khi vào chương trình cao học (sinh viên được chuẩn bị Tiếng Anh, phương pháp học cũng như kiến thức nền tảng chuyên ngành).

Thời gian nhập học của hầu hết các chương trình Đại học và Thạc sỹ là tháng 09 hàng năm nhưng với chương trình Dự bị Đại học, Diploma hay International Year 1 hoặc khóa Dự bị Thạc sỹ thì có hai kỳ nhập học trong năm, tháng 09 và tháng 01. Với những bạn đi học vào tháng 01 thi học thẳng đến tháng 08 và nối tiếp chương trình chính khóa (Đại học hoặc Thạc sỹ) luôn vào tháng 09. Như vậy sinh viên tiết kiệm được thời gian, không nghỉ nhiều giữa các khóa.

Phối hợp với Công ty Tư vấn Du học ISC-UKEAS các tổ chức giáo dục (Kaplan International College, INTO, Study Group) tổ chức phỏng vấn học bổng cho các bạn sinh viên có nhu cầu học các chương trình chuẩn bị vào Đại học (Tiếng Anh, Dự bị Đại học, Dự bị Thạc sỹ) trong tháng 11 này. Các bạn có thể đặc lịch hẹn tại trang web.

Cũng trong tháng 11 này, ISC-UKEAS còn có chương trình tư vấn IELTS miễn phí dành cho bất cứ sinh viên nào đến với văn phòng tại Hồ Chí Minh. Khi đến với buổi tư vấn này, các bạn sẽ nhận được những thông tin bổ ích phục vụ cho kì thi IELTS từ Giám đốc khu vực của văn phòng và chuyên gia dạy IELTS.

Không chỉ thế, ISC-UKEAS vinh dự là một đối tác của Hội đồng Anh. Hiện nay sinh viên có thể đăng kí thi IELTS ở Hội đồng Anh thông qua các văn phòng ISC-UKEAS và có cơ hội nhận được sách IELTS hữu ích cho kỳ thi.

Ngoài ra, để hỗ trợ các bạn sinh viên trong quá trình hoàn thiện hồ sơ du học, ISC- UKEAS còn cung cấp dịch thuật miễn phí cho các bạn học sinh, sinh viên đang làm hồ sơ đi du học tại văn phòng.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Công ty tư vấn du học ISC-UKEAS

Truy cập website: www.isc-ukeas.com

Các khóa học dự bị tại Anh Quốc