BIGDATA: Thảo luận cùng chuyên gia IT đại học Sheffield Hallam, Anh quốc

Phó trưởng khoa công nghệ thông tin trường ĐH Sheffield Hallam, Anh Quốc, sẽ có buổi thảo luận mở về đề tài đang được quan tâm trên toàn thể giới BIG DATA cùng sinh viên Việt Nam.

Thời gian và địa điểm

10h-12h thứ 6 ngày 30/05/2014 tại 83a Lý Thường Kiệt, tầng 1 , tòa nhà Phú Điền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Đăng ký online http://goo.gl/aIuLjk hoặc gọi số 04.39428045 để biết thêm thông tin hội thảo.
 

BIG DATA được quan tâm đặc biệt trên toàn thế giới bởi nguồn lợi mà nó đem lại cho doanh nghiệp hiện tại và cả trong tương lai. Môi trường kinh doanh khốc liệt luôn thay đổi từng ngày khiến các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới trong cả sản phẩm lẫn quy trình, và đặc biệt là phải thực sự hiểu được khách hàng của mình.

 

Thảo luận cùng chuyên gia IT đại học Sheffield Hallam, Anh quốc


Các chuyên gia nghiên cứu hàng đầu đã cho thế giới thấy được BIGDATA không chỉ dừng lại là một “nguồn dữ liệu lớn” mà quan trọng hơn là nguồn dữ liệu ấy sẽ mang lại cho doanh nghiệp những lợi nhuận khổng lồ như thế nào khi khai thác chúng. Hãy đến với buổi thảo luận để hiểu rõ hơn BIGDATA là gì và nó đã thay đổi thể giới như thế nào và đặc biệt, là thảo luận về những cơ hội việc làm hấp dẫn trong tương lai từ BIG DATA.

 

Dharmendra Shadija là phó trưởng khoa IT trường ĐH Sheffield Hallam, giảng dạy các môn SOA, Web Services, Pattern Based Development, Web Based Information Systems, Database Systems, E-Business, cùng các môn lập trình như Web Development using J2EE framework, .Net framework.

 

Đại học Sheffield Hallam được thành lập từ năm 1843, là một trong những trường đại học lớn nhất Vương quốc Anh với hơn 30.000 sinh viên trong đó có hơn 4000 sinh viên quốc tế đến từ 120 quốc gia trên thế giới. Đại học Sheffield Hallam còn nổi tiếng về phương pháp dạy và học sáng tạo và có một nền tảng nghiên cứu mạnh mẽ với 68% các nghiên cứu được đánh giá là có chất lượng quốc tế hoặc nằm ở những vị trí đầu của nước Anh trong bảng xếp hạng Research Assessment Exercise 2008.

 

Giảng viên của trường là các cán bộ đầu ngành với chuyên môn cao, kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng. Các khóa học được thiết kế để giúp sinh viên có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết mà công việc yêu cầu. Cơ sở và trang thiết bị dạy học của nhà trường được đánh giá là hiệu quả nhất Vương quốc Anh và nhà trường đã đầu tư hơn 100 triệu bảng trong suốt 1 thập kỷ qua. Với những nỗ lực trong việc mang lại một nền giáo dục chất lượng cao cho sinh viên, Đại học Sheffield Hallam đã được Bảng đánh giá chất lượng nghiên cứu (RAE) xếp vào danh sách 10 trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh.

 

Trường 2 khu học xá City Campus và Collegiate Crescent Campus tọa lạc tại trung tâm thành phố Sheffield – thành phố xanh sạch nhất tại Anh với hơn 200 công viên và các khu rừng nhỏ và là thành phố an toàn nhất trên thế giới bởi tỷ lệ trộm cắp, tệ nạn xã hội rất thấp. Các bạn sinh viên còn có thể dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ ăn uống, thể thao, giải trí… với mức chi phí tiết kiệm hơn nhiều so với các thành phố khác của Vương quốc Anh.

 

Nguồn ISC-UKEAS



 

Nguồn ISC-UKEAS