7 lợi thế khi tốt nghiệp Đại học với hai chuyên ngành

Sinh viên (SV) thường gặp rất nhiều khó khăn, thử thách để lựa chọn hoàn tất chương trình ĐH. Hiện nay rất nhiều bạn SV trẻ không ngại khó, năng động, ham học hỏi và muốn thách thức bản thân hơn nữa khi đăng ký tham gia học cùng lúc hai chuyên ngành (Double Major) ở bậc ĐH.

Tốt nghiệp ĐH với cùng lúc hai chuyên ngành, SV sẽ có thêm nhiều cơ hội việc làm hơn khi các nhà tuyển dụng sẵn sàng chào đón vì họ cho rằng những SV này có nhiều kinh nghiệm hơn so với các SV chỉ tốt nghiệp với một chuyên ngành. Vậy lợi thế của các SV tốt nghiệp cùng lúc hai chuyên ngành là gì? Mời các bạn tham khảo 7 lợi ích dưới đây do Du Học Hợp Điểm tổng hợp để có thể đưa ra quyết định.

7 lợi thế khi tốt nghiệp Đại học với hai chuyên ngành - 1

1. Các nhà nghiên cứu tại ĐH Vanderbilt (Mỹ) cho rằng các SV tốt nghiệp hai chuyên ngành thường có những ý tưởng ban đầu độc đáo hơn với các SV chỉ học một chuyên ngành. Các khảo sát trong nghiên cứu này cho thấy SV học cùng lúc hai chuyên ngành khác nhau có kỹ năng tư duy tốt hơn những SV chỉ tập trung vào một ngành.

2. Có nền tảng về kiến thức trong cả hai lĩnh vực chuyên môn có thể giúp SV có tính cạnh tranh tốt hơn trong lực lượng lao động và trở nên “hấp dẫn” hơn trong mắt các nhà tuyển dụng.

3. Các chuyên ngành trong chương trình đôi thường liên quan chặt chẽ đến nhau, ví dụ như Kinh doanh – Marketing, thường sẽ có các môn học giống nhau và được nhà trường sắp xếp đào tạo trong cùng một lớp, vì vậy học hai chuyên ngành sẽ giúp SV tiết kiệm thời gian học tập.

4. Học hai chuyên ngành không có nghĩa là sẽ học “vất vả” hơn so với một chuyên ngành vì trong một số trường hợp thì bằng đôi sẽ không phải học nhiều hơn. Nghe thì có vẻ hấp dẫn nhưng trong một số thời điểm thì SV cần nhiều nỗ lực hơn để hoàn thành tốt các tín chỉ trong quá trình học đặc biệt là các tín chỉ tự chọn được yêu cầu để đủ điền kiện tốt nghiệp thường được học trong chuyên ngành thứ hai.

5. Học cùng lúc hai chuyên ngành cho phép SV vừa có thể tập trung vào các môn học mà mình đam mê, yêu thích vừa có thể học thêm những môn học mang tính ứng dụng cao .

6. Dễ dàng tham gia các chương trình cao học hơn. Bạn sẽ có nhiều cơ hội học sau ĐH hơn (Thạc sĩ/Tiến sĩ/ …) dành cho những ai có bằng ĐH hai chuyên ngành, cho dù bạn chọn học tiếp ngay sau khi tốt nghiệp hay sau một thời gian đi làm.

7. Tốt nghiệp ĐH với hai chuyên ngành giúp SV phát triển khả năng đa nhiệm, kỹ năng quản lí thời gian học tập và làm việc hiệu quả bên cạnh đó việc học hai chuyên ngành cùng lúc đã mang đến cho SV nhiều trải nghiệm thú vị và đáng ghi nhớ trong suốt quãng đời học tập.

Hiện nay Singapore là quốc gia được nhiều trường ĐH uy tín trên thế giới chọn làm nơi đặt trụ sở đào tạo nhằm giúp cho SV tiết kiệm được chi phí học tập nhưng vẫn được hưởng quyền lợi và trải nghiệm chất lượng giáo dục tương tự như học tại quốc gia bản xứ. ĐH James Cook Australia là một trong những trường ĐH có trụ sở tại Singapore vào năm 2003 và cũng là trường đầu tiên và duy nhất tại đây đạt chuẩn EDUTRUST STAR – Tiêu chuẩn của Chính phủ Singapore dành cho trường tốt nhất về chất lượng giáo dục và quản lý.

7 lợi thế khi tốt nghiệp Đại học với hai chuyên ngành - 2

Tại ĐH James Cook Singapore (JCUS) SV có thể đăng ký học các chương trình song ngành mà không cần đóng thêm học phí. Ngoài ra SV còn có thể tham gia chương trình “Exchange program - Trao đổi sinh viên”, SV được sang học tại trường đối tác của JCUS ở một số quốc gia khác (Anh, Mỹ, Pháp, Canada…) với mức học phí giống tại Singapore. Như vậy, SV vừa có cơ hội được học tập, trải nghiệm tại Singapore lẫn các nước khác trên thế giới. Với tất cả những ưu điểm vượt trội trên đây, JCUS sẽ là lựa chọn tốt nhất cho các bạn SV mong muốn tốt nghiệp ĐH với hai chuyên ngành cùng lúc.

7 lợi thế khi tốt nghiệp Đại học với hai chuyên ngành - 3

Từ ngày 04 - 09/01/2016, Du học Hợp Điểm sẽ tổ chức Tuần lễ Tư vấn Đại học James Cook Singapore (JCUS) với nhiều thông tin cập nhật mới nhất về trường như: khu học xá mới, các chuyên ngành đào tạo, chương trình chuyển tiếp, cơ hội nghề nghiệp… Ngoài ra, đại diện nhà trường - cô Vy Phan, cũng sẽ có buổi gặp gỡ trực tiếp với Quý Phụ huynh và các bạn trẻ để giải đáp các thắc mắc xoay quanh vấn đề tuyển sinh của JCUS.

• Thời gian: từ 09g00 sáng đến 11g30 ngày 09/01/2016

• Địa điểm: Văn phòng Hợp Điểm số 192 Lý Thái Tổ, Q.3, TP.HCM

• Hình thức đăng kí: đăng ký online tại đây hoặc đăng ký qua Hotline Hợp Điểm 0901337726

Công ty Hợp Điểm và Trường ngoại ngữ Sài Gòn Hợp Điểm

Văn phòng:
192 Lý Thái Tổ, Q.3, TP.HCM
Tel: +848 3833 7747
+848 3833 7748

Trường ngoại ngữ:

26 Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM
Tel: +848 3930 4812
+848 3930 4970

Văn phòng đại diện tại Hà Nội:

Tầng 4 toà nhà Ngân hàng Đông Á, 98 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: +844 3623 1665
duhochanoi@vietnamhopdiem.edu.vn

Email du học: duhoc@vietnamhopdiem.edu.vn

Email trường tiếng Anh: hoctienganh@vietnamhopdiem.edu.vn

http://www.vietnamcentrepoint.edu.vn/bantin/
http://duhochopdiem.edu.vn/
http://www.studyenglish.edu.vn/