Tin tức về chủ đề "cơ chế xin cho"
cơ chế xin cho
-
Tuyển dụng viên chức: Chấm dứt cơ chế xin - cho!
(Dân trí) - Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức nêu phương án quy định viên chức được tuyển dụng mới sau khi ký kết hợp đồng xác định thời hạn (tối đa 2 lần) sẽ ký kết hợp đồng không xác định thời hạn. Đây được cho là cách thức chống cơ chế “xin-cho” trong tuyển dụng… -
Gỡ rối về thuế: Doanh nghiệp không mặn mà?
(Dân trí) - Mặc dù Cục thuế TPHCM đã tổ chức hẳn một buổi gặp gỡ doanh nghiệp mới thành lập chuyên ngành kinh doanh bất động sản nhưng chỉ có đại diện cơ quan thuế, chuyên gia bất động sản, truyền thông... Đối tượng chính là doanh nghiệp lại tham dự khá ít. -
10 loại giấy phép xuất, nhập khẩu: Lo lại “rộ” cơ chế “xin - cho”
(Dân trí) - Trong khi nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo luật Quản lý ngoại thương quy định khoảng 10 loại giấy phép là không hợp lý với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính thì ban soạn thảo khẳng định: Dự thảo luật không quy định cụ thể các loại giấy phép, mà chỉ quy định nguyên tắc áp dụng, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí của cơ quan quản lý Nhà nước, của thương nhân. -
“Tỉnh nào xin khéo là được nhiều biên chế” và “tất cả đều theo quy định”!?
Là lãnh đạo, mấy ai đã dám bộc bạch thật như Bí thư tỉnh ủy Hải Dương: “Tỉnh nào xin khéo là được nhiều biên chế”? Bởi câu nói đó đã bộc lộ phần nào “cơ chế xin cho” – dù đó là công tác cán bộ. Mặt khác, ông cũng cho rằng: Ý kiến nói Hải Dương có tỉ lệ 2 lãnh đạo 1 công chức là "không sòng phẳng". Do đó, ông cũng đề nghị báo chí thông tin sòng phẳng việc này. -
Cho Grab, từ chối Uber: Thị trường mất lựa chọn, Nhà nước mất thuế
(Dân trí) - Việc Uber vừa bị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) trả hồ sơ thí điểm dịch vụ vận tải, đồng nghĩa thời gian tới, Uber có thể bị cản trở, tiến tới cấm hoạt động. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, việc này có thể khiến nhiều người Việt mất đi sự lựa chọn, đồng thời là rào hạn chế tự do kinh doanh và khiến Nhà nước mất thu thuế từ hoạt động chính đáng. -
Hà Nội xin "đặc quyền" cho cấp huyện trong đấu giá đất xen kẹt
(Dân trí) - Chính quyền Hà Nội vừa đề xuất các bộ liên quan về việc cho chính quyền cấp huyện được đứng ra đấu giá và phê duyệt giá khởi điểm quyền sử dụng đất đối với các dự án nhỏ lẻ, đất xen kẹt quy mô dưới 5.000 m2. Theo lãnh đạo Hà Nội, mục tiêu đấu giá để tránh tình trạng lấn chiếm đất công ích đang gia tăng. -
Lời ăn lỗ chịu: Không làm được thì nghỉ, tiền đâu mà cứu
Một thời gian dài chúng ta thiết kế những chính sách nhằm tạo ra những vòng bảo hộ cho doanh nghiệp (DNNN), tạo ra tâm lý ỷ lại, rằng nếu như mình cạnh tranh không được thì sẽ xin Nhà nước dựng thêm nhiều vòng bảo hộ khác, xin thêm trợ cấp… Nhưng đã đến lúc chấm dứt thói quen này. -
Vụ quán cà phê "Xin chào", nếu họ là bố anh thì vụ ấy nhỏ hay to?
(Dân trí) - Tại buổi làm việc dưới danh nghĩa Tổ công tác của Thủ tướng về việc thực hiện chỉ đạo, kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) sáng nay (25/8), nhắc lại vụ quán cà phê "Xin chào", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói:"Có ý kiến cho rằng sao sự việc nhỏ như vậy Thủ tướng cũng nhúng tay vào. Thủ tướng cho rằng: Nhỏ nhưng nếu họ là bố anh, thì vụ việc ấy nhỏ hay to?. Nếu việc của dân nói là nhỏ, nhưng việc nhà mình nói là to. Như thế là không được" -
Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư: “Việc chậm ở đâu chứ không bao giờ đọng trên bàn tôi”
(Dân trí) - Giải thích việc vẫn còn hàng loạt nhiệm vụ Thủ tướng giao không hoàn thành đúng hạn, còn tồn đọng, Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) Nguyễn Chí Dũng khẳng định: “Nếu có chậm thì ở khâu nào đó chứ không bao giờ đọng ở trên bàn tôi. Là cơ quan quản lý, tôi ý thức rõ mình làm thêm một chút là xã hội đã được nhờ nhiều”… -
Đề xuất bỏ “giấy phép con” với doanh nghiệp vay vốn bằng vàng
(Dân trí) - Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam Nguyễn Thành Long vừa có công văn gửi đến Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ các giấy phép con không cần thiết để tránh tình trạng tạo ra cơ chế xin cho, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (DN). -
Thủ tướng: Sẽ xóa bỏ cơ chế "xin - cho"
(Dân trí) - Thủ tướng khẳng định, Chính phủ chuyển phương thức chỉ đạo điều hành từ mệnh lệnh hành chính sang Chính phủ kiến tạo và phục vụ. Song song với việc phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng thị trường, hạn chế và tiến tới xóa bỏ cơ chế xin - cho, Chính phủ sẽ tập trung lo xây dựng thể chế, cơ chế chính sách cho đầu tư, phát triển. -
Doanh nghiệp "đau đầu" với quan hệ thân hữu, ưu đãi ngầm
(Dân trí) - Tình trạng thương mại hóa quan hệ với nhà nước với một số ưu đãi ngầm làm cho những lợi ích kinh tế chỉ có thể đạt được nhờ quan hệ "thân tín" với các cơ quan công quyền, chứ không phải năng lực và nỗ lực khiến nhiều doanh nghiệp tư nhân rất khó phát triển, ngay cả khi họ hoạt động có hiệu quả - ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái nói. -
Tiền sử dụng đất – “ẩn số không minh bạch”
(Dân trí) - “Tiền sử dụng đất vẫn là một gánh nặng đối với hộ gia đình, cá nhân và doanh nghiệp; là một “ẩn số, không minh bạch” đối với doanh nghiệp mà doanh nghiệp không thể lượng định được trước khi quyết định đầu tư dự án và cũng tạo ra cơ chế xin cho”, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM nói. -
Bộ trưởng Vinh: “Cái gì có lợi cho đất nước thì phải làm bằng được!”
(Dân trí) - Khẳng định quan điểm: “những gì có lợi cho đất nước, cho môi trường kinh doanh của Việt Nam thì phải làm cho bằng được”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh hy vọng, tư tưởng đổi mới sẽ vẫn tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo ngành kế cận phát huy, bởi đây là một sự nghiệp lâu dài.