Xấu hổ vì phải gọi lính cứu hỏa giải cứu ngón tay mắc kẹt 20 phút trong bồn rửa mặt

(Dân trí) - Lính cứu hỏa Anh đã cấp tốc có mặt tại một ngôi nhà khi chủ nhân kêu cứu vì bị kẹt ngón tay vào lỗ thoát nước của bồn rửa mặt sau 20 phút người này loay hoay không sao rút được tay ra.

Xấu hổ vì phải gọi lính cứu hỏa giải cứu ngón tay mắc kẹt 20 phút trong bồn rửa mặt - 1

Đội phản ứng nhanh đã đến một ngôi nhà ở Hither Green để giải cứu ngón tay bị kẹt trong lỗ thoát nước của bồn rửa mặt.

“Quý cô đây cho biết cô đang làm sạch ống thoát nước của bồn rửa mặt. Cô dùng tay để kéo rác ra nhưng sau khi nhét ngón tay vào thì không sao có thể rút được tay ra. Cô ấy đã tự tìm cách rút ngón tay ra khỏi lỗ thoát nước suốt 20 phút trước khi chúng tôi đến. Cô ấy vô cùng xấu hổ và cho biết ngón tay bắt đầu sưng đau”, Gary Deacon, phụ trách đội cứu hỏa đến nhà người phụ nữ này cho biết.

Deacon cho biết, đội ứng cứu của anh cuối cùng đã phải cắt bồn rửa mặt để “giải phóng” ngón tay cho người phụ nữ.

"Chúng tôi đã cố gắng bằng nhiều cách, trong đó tháo rời cả bồn rửa mặt nhưng cuối cùng đành dùng máy cắt để cắt rời bồn rửa rồi dùng 1 thiết bị khác để cắt vòng nhựa đang thít chặt ngón tay của cô gái”, Deacon nói.

"Cô ấy không bị thương tích gì ngoài cảm giác xấu hổ. Và đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi được gọi tới cho một cuộc giải cứu “đặc biệt” này”, Deacon kết luận.

Harry

Theo UPI