Vừa chạy ngược vừa tung hứng trên đường đua marathon 42 km

(Dân trí) - Một người đàn ông 32 tuổi sống tại Florida (Mỹ) khiến nhiều người phải thán phục hơn khi hoàn thành 42 km trên đường đua marathon ở tư thế chạy ngược và trên tay liên tục tung hứng trong suốt cuộc đua.

Hoàn thành 42 km đường đua marathon là điều không hề dễ dàng nhưng Joe Salter (32 tuổi), sống tại Florida (Mỹ), không chỉ hoàn thành đường đua, anh còn có thể vừa chạy… ngược vừa tung hứng liên tục trong suốt quãng đường dài của mình.

Cụ thể, Salter mới đây đã tham dự cuộc đua marathon Quad-Cities Marathon diễn ra ở bang Illinois (Mỹ) với tham vọng lập kỷ lục Guiness thế giới là người đầu tiên hoàn thành 42 km đường đua trong khi đang chạy ngược và tay tung hứng suốt quãng đường.

Joe Salter trên đường chạy, vừa tung hứng vừa chạy ngược
Joe Salter trên đường chạy, vừa tung hứng vừa chạy ngược

Không may, tổ chức Guiness có những quy tắc nghiêm ngặt về kỷ lục đạt được, mà theo tổ chức này kỷ lục mà Salter dự định thực hiện quá đặc biệt để có thể xác nhận là một kỷ lục. Bên cạnh đó, để xác nhận kỷ lục, tổ chức Guiness phải luôn theo sát Salter trong suốt quãng đường 42 km để ghi hình đường chạy ở của anh, tuy nhiên trên quãng đường chạy marathon có đi qua một số khu vực bị cấm quay phim, do vậy tổ chức sách Guiness không thể xác nhận được rằng Salter có hoàn thành kỷ lục của mình hay không.

Mặc dù có đôi chút thất vọng tuy nhiên Salter cho biết việc không còn áp lực lập kỷ lục Guiness khiến anh cảm thấy thoải mái hơn khi thực hiện màn trình diễn của mình. Kết quả Salter đã hoàn thành 42 km đường đua trong thời gian 5 giờ 51 phút.

“Thật khó có thể tưởng tượng được một người có thể thực hiện điều này, vừa chạy ngược và vừa tung hứng trong suốt quãng đường 42 km”, Joe Moreno, một huấn luyện viên chạy nhận xét về thành tích mà Joe Salter đạt được. “Sự tập trung của anh ấy trong suốt chặng đường đua là thực sự tuyệt vời”.

Trong quá khứ Joe Salter cũng đã từng nhiều lần lập được kỷ lục thế giới với khả năng tung hứng đặc biệt của mình. Trong đó anh đã từng bơi quãng đường 800 mét trên biển ở vịnh Mexico ở trạng thái bơi ngữa và tay vẫn liên tục tung hứng 3 trái bóng. Đạp xe và tung hứng bóng trong quãng đường dài 26 km, chạy bộ và tung hứng trong quãng đường dài 6,5km.

Joe Salter cũng là người đang giữ kỷ lục thế giới cho thành tích chạy ngược và tung hứng trên quãng đường dài 1,6km nhanh nhất với thành tích 7 phút 32 giây.

Joe Salter đã từng lập kỷ lục khi vừa bơi ngữa vừa tung hứng suốt độ dài 800 mét
Joe Salter đã từng lập kỷ lục khi vừa bơi ngữa vừa tung hứng suốt độ dài 800 mét

Được biết Joe Salter, hiện đang là một nhân viên tư vấn sức khỏe tâm thần, đã học cách tung hứng từ cha mình, ông Mickey Salter, là một người nổi tiếng với tài tung hứng trong các rạp xiếc ở thập niên 80 của thế kỷ trước. Joe Salter cho biết chính cha mình đã tạo cảm hứng cho anh có được tình yêu và niềm đam mê với môn tung hứng.

Video Joe Salter thực hiện đường chạy marathon:



T.Thủy
Theo OC