Vợ chồng ăn chay để con 20 tháng tuổi nặng chưa đến 5kg, còi xương và không mọc nổi răng

(Dân trí) - Cặp vợ chồng chưa được nêu danh tính đã bị tách khỏi 3 con của họ sau khi đứa con út bị rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Vụ việc xảy ra tại Sydney, Úc.

Vợ chồng ăn chay để con 20 tháng tuổi nặng chưa đến 5kg, còi xương và không mọc nổi răng - 1

Đứa trẻ 20 tháng tuổi chỉ nặng có 4,9 kg - tương đương cân nặng của trẻ 3 tháng tuổi, do chỉ được cho ăn yến mạch và rau cần tây.

Bé cũng không được đưa đi bác sĩ, không tiêm vắc-xin và không có đủ sức để ngồi chơi đồ chơi.

Chỉ đến khi đứa bé bị lên cơn động kinh do liên quan đến đói, bà mẹ ăn thuần chay nghiêm khắc mới gọi nhân viên y tế và bé được đưa vào chăm sóc.

Trong phiên tòa diễn ra hôm thứ Tư vừa rồi, cha mẹ của đứa trẻ được tòa tuyên 18 tháng điều chỉnh tích cực thay vì bị phạt tù. Cả hai cũng phải nhận 300 giờ lao động công ích.

Vợ chồng ăn chay để con 20 tháng tuổi nặng chưa đến 5kg, còi xương và không mọc nổi răng - 2

Cặp vợ chồng ăn chay thuần để con suy dinh dưỡng nặng.

Trước tòa, cặp vợ chồng khóc nức nở khi được nghe chi tiết về việc họ đã bỏ bê con.

Người mẹ nói với các bác sĩ rằng con gái mình thường sẽ ăn một chén yến mạch với sữa gạo và nửa quả chuối vào buổi sáng. Bữa trưa bé ăn một miếng bánh mì nướng với mứt hoặc bơ đậu phộng, và bữa tối ăn đậu phụ, gạo hoặc khoai tây.

Nhưng người mẹ khăng khăng cho con gái mình là một "người ăn kiêng" - vì vậy thường sẽ chỉ được cho ăn yến mạch một lần.

Kết quả là đứa trẻ bị thiếu hụt trầm trọng một loạt các chất dinh dưỡng bao gồm canxi, phốt pho, vitamin B12, vitamin A, sắt và kẽm. Mức vitamin D - nếu thiếu hụt có thể gây bệnh về xương - trong cơ thể đứa bé thấp đến nỗi “không còn tìm thấy được”.

Một bác sĩ mô tả đứa trẻ là “quá mềm” và nói đứa trẻ không bò hay nói trong suốt 1 tháng được chăm sóc ở viện. Người chăm sóc đứa trẻ cho biết cô ấy rất sốc vì sự kém phát triển của bé.

“Em bé không ngồi được, không nói từ nào, không tự ăn hay cầm bình bú được, bé cũng không thể chơi với đồ chơi, cả ngày chỉ lăn qua lăn lại trong cũi và cũng không lẫy được”, người chăm sóc trẻ nói. 

3 đứa trẻ hiện được chăm sóc bởi một người họ hàng. Em bé 4,9 kg đến nay đã được 12 kg nhưng có vấn đề về phát triển bao gồm bệnh xương mỏng. Bé phải thường xuyên đi khám bác sĩ, làm các xét nghiệm và vật lý trị liệu gần như hàng ngày.

Huyền Anh

Theo The Sun