Vẽ mắt lên mông bò để dọa sư tử

(Dân trí) - Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn nhưng các nhà khoa học đã chứng tỏ những biện pháp đơn giản mà hữu hiệu khi vẽ mắt lên mông bò có thể dọa chạy sư tử ở châu Phi.


Vẽ mắt trên mông bò để doạ sư tử.

Vẽ mắt trên mông bò để doạ sư tử.

Ý tưởng này nghe như được nghĩ ra để bảo vệ đàn bò yếu đuổi khỏi sư tử hung tàn, nhưng thật là đây lại là ý tưởng được thực hiện để bảo vệ sư tử khỏi sự trả thù của loài người.

Loài sư tử đã nằm trong sách đỏ các loài bị nguy hại với số lượng tụt nhanh chóng từ 39.000 xuống 23.000.

"Các khu bảo tồn đang càng lúc càng nhỏ lại, sự tiếp xúc giữa loài hổ với con người sẽ tăng, vượt ra ngoài giới hạn các khu bảo tồn," Neil Jordan, nhà sinh vật học từ Trung tâm Khoa học Hệ Sinh Thái của Đại học New South Wales ở Úc cho biết.

Khi sư tử tấn công bò và các con vật nuôi, nông dân thường chỉ có thể bắn hoặc độc chết con sư tử. Vậy nên Neil đã nghĩ ra một giải pháp hết sức tiết kiệm và hữu hiệu có thể giúp con người, vật nuôi và sư tử sống chung với nhau.


Cách làm này thực chất là để bảo vệ sư tử khỏi sự trả thù của con người.

Cách làm này thực chất là để bảo vệ sư tử khỏi sự trả thù của con người.


Từ các cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện bằng cách vẽ mắt lên mông bò, con sư tử có thể bị lừa rằng chúng đã bị phát hiện và sẽ từ bỏ cuộc đi săn. Ví dụ như bướm có hoa văn hình mắt trên cánh có thể dọa các loài chim săn mồi khác không tấn công.

Neil cho biết ông nghĩ ra cách này khi thấy một con sư tử thất bại khi săn linh dương impala. "Sư tử thường săn mồi bằng cách mai phục, chúng chọn rồi dần tiến sát vào con mồi rồi bất ngờ chộp lấy con vật. Trong trường hợp này, con linh dương phát hiện ra con sư tử đang ẩn nấp, thế là con sư tử bỏ cuộc," ông kể.

Năm ngoái, Neil cũng đã bắt tay với Quỹ Bảo Tồn Loài Săn Mồi Botswana để thực hiện chiến dịch mà ông gọi là 'iCow'. Các nhà nghiên cứu đã vẽ mắt lên một phần ba số bò trong tổng số 62 con để thử nghiệm.

Sau 10 tuần, kết quả cho thấy ba con bò không có mắt ở mông bị giết và số bò được vẽ mắt còn nguyên. Tuy nghiên số lượng 62 con được cho là quá ít để đưa ra kết luận chính xác.

Neil vừa trở lại Botswana để tiếp tục nghiên cứu sau khi thành công kêu gọi được 8.000 đô la Úc từ trang web Experiment.com. Số tiền sẽ được mua 10 định vị GPS cho đàn bò 60 con và cả sư tử để theo dõi các hoạt động của chúng.



Ngô Vân