“Vào kho” hơn 4 tháng vì cố tình ho vào cảnh sát trong giai đoạn cách ly

(Dân trí) - Charlene Merrifield, 39 tuổi, bị bắt giam chính xác là 21 tuần sau khi cố tình ho vào một cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở South Tyneside (Anh) giữa thời điểm nước này đang thực hiện cách ly chống dịch.

“Vào kho” hơn 4 tháng vì cố tình ho vào cảnh sát trong giai đoạn cách ly - 1

Ban đầu cảnh sát tìm thấy Merrifield, không có nơi cư trú cố định, với hai viên gạch trong tay và bắt giữ cô ta vì nghi ngờ có liên quan đến một vụ tấn công bằng dao mà họ đang điều tra.

Đoạn clip cho thấy nghi phạm cố tình ho về hướng của viên cảnh sát khi cô ta ngồi trong một chiếc xe van của cảnh sát vào ngày 8/4.

“Vào kho” hơn 4 tháng vì cố tình ho vào cảnh sát trong giai đoạn cách ly

Tháng trước, cảnh sát đã cảnh báo bất kỳ ai ho vào cảnh sát hoặc nhân viên NHS trong cuộc khủng hoảng Covid-19 có thể bị bỏ tù trong một năm.

Trong đoạn video gây sốc, Merrifield nói: “Tại sao tôi bị bắt?”

Viên cảnh sát trả lời: "Bởi vì có cáo buộc rằng cô đã tiếp cận một người đàn ông với một con dao trong tay và phá hỏng xe của anh ta.

Ngoài ra, khi tôi đi vòng qua góc phố, cô đang đứng trên đường, hoàn toàn tức giận với hai viên gạch trong tay. Đó là hành vi gây rối trật tự công cộng và đó là lý do tại sao cô bị bắt”.

Merrifield sau đó lao về phía viên cảnh sát và ho về phía anh ta.

Viên cảnh sát cảnh báo: "Nếu cô còn tiếp tục như vậy, tôi thề với Chúa là cô sẽ vào tù".

“Vào kho” hơn 4 tháng vì cố tình ho vào cảnh sát trong giai đoạn cách ly - 2

Cảnh sát Northumbria đã công bố đoạn clip về “hành vi kinh tởm” của Merrifield sau khi cô ta nhận tội hành hung nhân viên cấp cứu, tội phá hoại, và gây rối trật tự công cộng tại tòa án ở South Tyneside. Merifield nhận án 21 tuần giam.

Huyền Anh

Theo TS