Uống rượu khi lái xe, nữ tỷ phú 22 tuổi bị phạt 23 nghìn bảng Anh

(Dân trí) - Nữ tỷ phú trẻ đã phải trả một số tiền khổng lồ cho vi phạm khi lái xe của mình vì tiền phạt ở Na Uy được căn cứ dựa trên thu nhập của người dân.

Katharina đã phải trả một số tiền khổng lồ vì vi phạm giao thông
Katharina đã phải trả một số tiền khổng lồ vì vi phạm giao thông

Katharina Andresen, người được tạp chí Forbes bình chọn là người phụ nữ giàu nhất Na Uy và là tỷ phú trẻ thứ hai thế giới với khối tài sản lên tới 1,23 tỷ đô la (hơn 27,9 nghìn tỷ đồng) mới bị kết tội về hành vi uống rượu khi lái xe tuần vừa qua. Điều đáng nói là số tiền Katharina phải chịu phạt đã lên tới con số khổng lồ, xưa nay chưa từng có: 23.000 bảng Anh (690,8 triệu đồng).

Katharina có ý định kế tục sự nghiệp gia đình và đã tham gia vào nhiều dự án đầu tư có tiếng
Katharina có ý định kế tục sự nghiệp gia đình và đã tham gia vào nhiều dự án đầu tư có tiếng

Cụ thể, tiền phạt khi vi phạm luật giao thông ở Na Uy được căn cứ dựa trên thu nhập nên ban đầu các thẩm phán của tòa án thành phố Oslo đã định phạt cô gái 22 tuổi với mức 4,9 triệu đô la (111,3 tỷ đồng). Tuy nhiên sau khi nhận thấy Katharina không có thu nhập ổn định, tòa án đã quyết định đặt ra mức phạt nhẹ nhàng hơn với cô. Tỷ phú trẻ tuổi cũng bị cấm lái xe trong vòng 13 tháng kể từ khi nhận án phạt.

“Sau khi uống rượu, tôi nghĩ mình đã đợi đủ lâu để không vượt quá giới hạn. Tôi vô cùng xin lỗi”, Katharina nói với báo giới.

Katharina sở hữu một lối sống sang chảnh
Katharina sở hữu một lối sống sang chảnh

Theo đó, sự giàu có của cô gái 22 tuổi chủ yếu đến từ tài sản thừa kế của gia đình. Gia đình Katharina từng nổi tiếng với thương hiệu thuốc lá Tiedemanns trước khi bán lại công ty rồi dùng tiền để đầu tư bất động sản cũng như nhiều dự án kinh doanh khác.

Cô cùng em gái Alexandra là hai nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới
Cô cùng em gái Alexandra là hai nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới

Đến năm 2007, cha của Katharina đã trao cho cô 42% cổ phần của gia đình như một truyền thống văn hóa Bắc Âu, muốn con cái sớm tham gia vào việc kinh doanh. Em gái của cô là Alexandra Andresen cũng được trao tài sản thừa kế khi mới 19 tuổi và trở thành nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới.

Trà Xanh
Theo TS