Úc: Ông già tuyết bị cấm cười hô hô

(Dân trí) - Giáng Sinh này, những ông già Noel làm việc tại các trung tâm mua sắm ở Úc sẽ phải dè chừng khi phát ra tràng cười nồng hậu bày tỏ nhiệt tình, đơn giản bởi sắp có lệnh cấm.

Giám đốc điều hành công ty Westaff, đơn vị “cung cấp” ông già tuyết cho hàng trăm siêu thị trong cả nước vào mỗi mùa Giáng sinh đã xác nhận thông tin này.

 

“Nguyên nhân ban hành lệnh cấm xuất phát từ thực trạng những tràng cười lớn luôn làm bọn trẻ con giật mình và khóc toáng lên, gây rất nhiều phiền phức cho bố mẹ hoặc người lớn đi cùng. Chúng tôi đã huấn luyện cho đội ngũ Ông già Noel năm nay phải tập cười nhỏ giọng và mềm mại hơn”.

 

Không những thế, họ còn phải thay đổi điệu cười “hô hô hô” truyền thống bằng điệu “ha ha ha” cho gần gũi và dễ hiểu (là tiếng cười chứ không phải dọa nạt).

 

2 ông già Noel của công ty Westaff đã đâm đơn xin nghỉ việc vì cho rằng lệnh cấm vô lý. Ngay cả Hội đồng bang Victoria cũng tỏ ý không đồng tình.

 

“Việc thay đổi này chả có ý nghĩa gì cả. Một tràng cười “hô hô hô” đâu có thể làm tổn thương tinh thần của trẻ con. Thiết nghĩ thời gian và công sức đó nên dành cho việc làm thế nào để bọn chúng thấy vui vẻ nhất”.

 

Rất có khả năng lệnh cấm này sẽ không được thông qua. Và năm nay ông già Noel ở Úc vẫn được cười thả phanh như các đồng nghiệp ở mọi nơi trên thế giới.

 

TV

Theo News.com.au