U nang tóc khổng lồ lấy ra từ buồng trứng bà mẹ 30 tuổi

(Dân trí) - Mới đây, các bác sĩ người Nga đã loại bỏ một khối u nang khổng lồ, gồm chủ yếu là tóc, khỏi buồng trứng của một bà mẹ hai con 30 tuổi.

U nang tóc khổng lồ lấy ra từ buồng trứng bà mẹ 30 tuổi - 1
Bác sĩ chụp ảnh khối u nang tóc sau khi lấy ra khỏi buồng trứng người phụ nữ

"Khối u trông như một nùi tóc rối có chiều dài 13 cm", bác sĩ phẫu thuật cho biết.

Trước đó, người phụ nữ người Nga không rõ danh tính đã tìm đến sự giúp đỡ y tế sau khi bị đau bụng dữ dội.

"U nang Dermoid (u nang dạng bì hay còn gọi u quái) là một khối u không phải ung thư nằm trong buồng trứng. Chúng là những viên nang có thành khá dày, bao gồm chất nhầy trộn lẫn với các mô khác nhau của con người. Bên trong một nang như vậy, chúng ta có thể tìm thấy da, mỡ, tóc, xương và thậm chí cả răng", bác sĩ trưởng của trung tâm y tế Kolomna Perinatal là Tatiana Shavrak cho biết.

U nang tóc khổng lồ lấy ra từ buồng trứng bà mẹ 30 tuổi - 2
Bức ảnh đáng chú ý được Bộ Y tế khu vực Moscow đăng tải lên mạng

Các u nang trong trường hợp này chủ yếu là tóc. Chúng đã được cắt bỏ thành công bằng nội soi và hệ thống sinh sản của người phụ nữ không bị ảnh hưởng. Mỗi nang con nặng gần 4 ounce (hơn 113 gram) và đã kết thành một nùi tóc như đuôi ngựa trong buồng trứng của bà mẹ 30 tuổi.

"Những nang này là do di truyền. Chúng có ở đó từ khi người phụ nữ còn nhỏ và thật không may khi không ai có thể dự đoán được rằng khi nào nó sẽ đột nhiên bắt đầu phát triển. Có thể vào tuổi 15, tuổi 30 hoặc thậm chí là 70 tuổi.

Mặc dù trông khá ấn tượng với rất nhiều tóc nhưng những nang này mọc đối xứng trong buồng trứng của bệnh nhân và có trọng lượng khá nhẹ", một bác sĩ tại trung tâm y tế cho biết.

U nang có thể phát triển ở hầu hết mọi nơi trong cơ thể hoặc dưới da. Có nhiều loại u nang khác nhau và hầu hết là lành tính hoặc không phải ung thư.

U nang tóc khổng lồ lấy ra từ buồng trứng bà mẹ 30 tuổi - 3
Trung tâm y tế Kolomna Perinatal là nơi diễn ra ca phẫu thuật

Trà Xanh

Theo DS