Thuê “chân dài” mặc bikini trượt tuyết để quảng cáo khu resort

(Dân trí) - Một khu du lịch trượt tuyết tại Trung Quốc đã có cách đặc biệt để thu hút sự chú ý của du khách bằng cách thuê hàng loạt cô gái xinh đẹp cùng đến đây và trượt tuyết trong trang phục bikini.

Để thu hút thêm khách du lịch đến khu trượt tuyết mới mở cửa tại thành phố Thanh Đảo (Trung Quốc), công ty chủ quản của khu du lịch này đã thuê 6 “chân dài” và một chàng trai đến để thử đường trượt tuyết mới tại đây.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như những người mẫu xuất hiện tại sự kiện này đều xuất hiện trong trang phục đồ bơi, bất chấp nhiệt độ giá lạnh và tuyết phủ trắng khắp mọi nơi.

Những người mẫu trong trang phục đồ bơi bất chấp giá lạnh xung quanh
Những người mẫu trong trang phục đồ bơi bất chấp giá lạnh xung quanh

 

Tuy nhiên màn quảng cáo này đã gây nên những tranh cãi trên cộng đồng mạng Trung Quốc.

Nhiều người cho rằng đây là hành động không tôn trọng nữ giới và có nhiều cách khác hiệu quả hơn để quảng bá cho khu trượt tuyết mới mở cửa. Nhiều khách du lịch có mặt tại khu trượt tuyết mới mở cửa này cho biết họ cảm thấy đáng thương cho những người mẫu khi phải chịu lạnh giá và di chuyển một cách vụng về trên đôi ván trượt vì cái lạnh.

Các người mẫu di chuyển một cách vụng về trên ván trượt do không chịu được sự giá rét
Các người mẫu di chuyển một cách vụng về trên ván trượt do không chịu được sự giá rét

 

Trong khi đó nhiều người ủng hộ lại cho rằng đây là một cách đặc biệt và thu hút được sự chú ý của dư luận.

Trên thực tế đây không phải là lần đầu tiên một khu du lịch trượt tuyết tại Trung Quốc sử dụng cách thức tương tự để lôi kéo sự chú ý của dư luận. Năm 2014, để thu hút thêm khách du lịch đến khu trượt tuyết tại thành phố Tây Ninh (tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc), cơ quan du lịch của địa phương cũng đã thuê 20 cô gái xinh đẹp khác nhau cùng xuất hiện tại khu du lịch, tất cả đều trong trang phục bikini, để chơi trượt tuyết. Hình thức quảng cáo này sau đó cũng đã vấp phải nhiều sự chỉ trích của dư luận.

bikini-ski-3-1453230456143

 

Các “chân dài” sau đó phải mặc áo ấm để chống lại cái rét
Các “chân dài” sau đó phải mặc áo ấm để chống lại cái rét

 

Nhiều người tại Trung Quốc nhận xét rằng dường như các công ty tại quốc gia này không còn hình thức quảng cáo và tiếp thị nào khác hiệu quả hơn cách thức sử dụng những cô gái xinh đẹp trong các trang phục “thiếu vải”, bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết.

T.Thủy