Thú vị cảnh em bé tự chui ra khỏi bụng mẹ trong ca sinh mổ

(Dân trí) - Các bác sĩ Venezuela, Australia đã ghi lại được hình ảnh vô cùng thú vị khi đang hỗ trợ một thai phụ thực hiện ca "sinh mổ tự nhiên" được cho là tốt cho em bé hơn.

Thú vị cảnh em bé tự chui ra khỏi bụng mẹ trong ca sinh mổ - 1

Trong các ca sinh mổ thông thường, các bác sĩ sẽ nhấc em bé ra khỏi bụng người mẹ sau khi rạch một đường nhỏ ngay chỗ nếp gấp của vùng bikini. Những em bé sinh mổ thường sẽ gặp các vấn đề về hô hấp vì chúng bị lôi ra quá nhanh, không có đủ thời gian để thích ứng với môi trường mới.

Thú vị cảnh em bé tự chui ra khỏi bụng mẹ trong ca sinh mổ - 2

Nhưng với cách sinh mổ tự nhiên, các bác sĩ sẽ chỉ rạch một đường nhỏ ở bụng dưới và chờ đợi em bé tự chui ra.

Khoảnh khắc em bé tự chui ra khỏi bụng mẹ trong ca sinh mổ

Các chuyên gia sản khoa tin rằng phương pháp “sinh mổ tự nhiên” kiểu này sẽ giúp giảm nguy cơ cho em bé và mang lại nhiều lợi ích cho cả người mẹ. Hai mẹ con sẽ có sự gắn kết sâu sắc hơn nhờ quá trình da kề da kéo dài khoảng 4 phút.

Video này được ghi lại vào năm 2017 tại Venezuela. Trước đó, 1 clip cũng ghi lại ca sinh mổ tự nhiên khác tại Australia với toàn bộ hình ảnh em bé chầm chậm chồi lên phần đầu. Với sự trợ giúp của bác sĩ, em bé đã “thoát” hoàn toàn khỏi bụng mẹ trong tiếng khóc váng nhà và niềm hạnh phúc của người mẹ.

Thú vị cảnh em bé tự chui ra khỏi bụng mẹ trong ca sinh mổ - 3

Tại Hội nghị Gây mê châu Âu diễn ra đầu tháng 6/2017, phương pháp sinh mổ tự nhiên này đã được công nhận là an toàn và khả thi bởi nó giúp mẹ con gắn kết như sinh theo cách tự nhiên qua ngả âm đạo.

Tuy nhiên, các chuyên gia sản khoa quốc tế đều khuyến cáo không nên chọn sinh theo cách này nếu có thể sinh tự nhiên theo cách truyền thống.

Nhân Hà

Tổng hợp