Thanh tre dài hơn 12 cm găm vào mặt suốt 8 tháng mà không biết

(Dân trí) - Các bác sĩ ở Trung Quốc đã thực hiện ca phẫu thuật loại bỏ một thanh tre dài hơn 12 cm găm vào mặt của một cụ bà suốt 8 tháng trời mà bà không hay biết.

 

Cụ 

Cụ bà Fu Jinfeng, 61 tuổi.

Hồi đầu tháng này, bà Fu Jinfeng, 61 tuổi, có những biểu hiện như miệng không há được để ăn cơm hay uống nước và gia đình đã đưa cụ đến bệnh viện Xiang Ya, ở thủ phủ Trường Sa, tỉnh Hồ Nam để khám.  

Tại đây, các bác sĩ phát hiện thấy một thanh tre dài hơn 12 cm đã găm vào khuôn mặt bà Fu Jinfeng. Thanh tre xuyên từ hàm trên đến gò má của bà Jinfeng khiến bà rất đau đớn.

Thanh tre đâm xuyên từ hàm trên lên đến gò má của bà Jinfeng.

Thanh tre đâm xuyên từ hàm trên lên đến gò má của bà Jinfeng.

Trước đó, vào khoảng tháng 4, bà Jinfeng gặp tai nạn và bị thương ở vùng mặt. Kể từ đó, vết thương trên má của bà không có dấu hiệu bình phục nhưng bà không rõ tại sao.

Các bác sĩ ở bệnh viện Xiang Ya đã tiến hành một ca phẫu thuật lấy thanh tre ra khỏi khuôn mặt bà Jinfeng. Hiện sức khỏe của bà đã tiến triển tốt và vết thương sẽ bình phục trong thời gian tới.

Thanh tre được lấy ra từ khuôn mặt cụ 

Thanh tre được lấy ra từ khuôn mặt cụ Jinfeng

Tre là một loại vật liệu được sử dụng rộng rãi và xuất hiện hầu hết trong các hộ gia đình ở Trung Quốc như giường nằm, đũa ăn cơm, ghế hay mũ đội đầu… Nhiều nguyên vật liệu xây dựng cũng được làm từ cây tre, trong khi măng tre được sử dụng để làm thực phẩm hay làm thuốc. Lá tre có thể được sử dụng như một phương thuốc để trị cảm cúm.

Đình Huế
Theo DM