Thành phố treo giải 1 triệu Euro cho ai có thể chứng minh nó không tồn tại

(Dân trí) - Thành phố mang tên Bielefeld nằm ở miền Tây Bắc vùng North Rhine-Westphalia, nước Đức tuyên bố trao thưởng 1 triệu Euro cho bất cứ ai có thể chứng minh nó không tồn tại.

Thành phố treo giải 1 triệu Euro cho ai có thể chứng minh nó không tồn tại - 1

 Để có thể hiểu được lời đề nghị kỳ lạ này, bạn cần quay trở lại năm1993, khi thuyết âm mưu “Bielefeld ư? Làm gì có!” xuất hiện trên Internet.

Được xây dựng bởi một sinh viên ngành tin học có tên Achim Held, thuyết này về cơ bản nói rằng Bielefeld, một thành phố có khoảng 330.000 cư dân, với lịch sử gần 800 năm, không thực sự tồn tại, bởi không như các thành phố khác ở Đức, nó chẳng được biết đến bởi bất cứ điều gì.

Thuyết này lan truyền trên mạng và có sức sống riêng của nó, hình thành một nhóm tên SIE hay “Họ” trong tiếng Đức, tạo ra một ảo ảnh tưởng tượng về thành phố, rằng nó có một trung tâm bí mật nơi những người nổi tiếng “đã qua đời” như Elvis Presley và Kurt Cobain bị kéo vào.

Cái gọi là thuyết âm mưu Bielefeld đã ăn sâu vào văn hóa đại chúng Đức, thậm chí nhiều người nổi tiếng chắc chắn rằng nó tồn tại, có ấn tượng rằng mình đã ở đó, và hy vọng có thể đến đó một lần nữa.

Song đến nay chính quyền địa phương dường như đã thấy quá đủ về trò đùa đối với thành phố thân yêu của họ nên quyết định trao giải thưởng trị giá 1 triệu Euro cho bất cứ ai chứng minh được rằng Bielefeld không thực sự tồn tại.

Họ nói mình “chắc chắn đến 99,99% có thể bác bỏ bất kỳ bằng chứng nào”, nhưng trong trường hợp hiếm nhất, có ai đó có thể chứng minh thành phố này không tồn tại, những người nộp thuế ở Bielefeld có thể yên tâm rằng giải thưởng sẽ được trao trả bởi nhà tài trợ Bielefeld Marketing.

Bất cứ ai sẵn sàng tham gia cuộc thi bất thường này đều phải nộp lý thuyết của họ về sự không tồn tại của Bielefeld trước ngày 4 tháng 9. Các tác phẩm dự thi có thể có nhiều hình thức khác nhau - hình ảnh, video hoặc văn bản - nhưng đó phải là những bằng chứng không thể chối cãi được. 

H.A

Theo ODC