Thánh đeo khuyên "chơi lớn" cấy ghép sừng lên đầu như ác quỷ

(Dân trí) - Cuối tuần vừa rồi, tại hội nghị xăm hình quốc tế Brussels, người đàn ông giữ kỷ lục thế giới về xỏ khuyên đã khoe cặp sừng cấy dưới da của mình.

Thánh đeo khuyên chơi lớn cấy ghép sừng lên đầu như ác quỷ - 1
Buchholz đã tham gia sự kiện tổ chức tại Bỉ vào ngày 8 đến 10/11 vừa rồi

Mới đây, hội nghị xăm hình quốc tế đã diễn ra ở thành phố Brussels của Bỉ từ ngày 8-10/11, quy tụ hàng trăm người đam mê với xăm mình, xỏ khuyên về dự.

Trong khi một số nghệ sĩ đoạt giải thưởng bằng các loại mực xăm kiểu mới thì những người khác khoe loạt hình xăm và những chiếc khuyên, lối trang điểm độc đáo.

Rolf Buchholz, người đến từ Đức, nắm giữ kỷ lục thế giới về danh hiệu người đàn ông xỏ nhiều khuyên nhất cũng có mặt tại đây. Giữa những tác phẩm nghệ thuật trên cơ thể đầy ấn tượng, Buchholz nổi bần bật nhờ đôi sừng mới cấy ghép.

Thánh đeo khuyên chơi lớn cấy ghép sừng lên đầu như ác quỷ - 2
Cặp sừng của Buchholz nổi bần bật giữa những người cùng đam mê

Đi cùng cặp sừng cấy dưới da, Buchholz có tới 480 chiếc khuyên trên người, trong đó 278 chiếc nằm trên "của quý". 

"Không ảnh hưởng gì đến sex cả. Nếu có vấn đề, tôi đã loại bỏ chúng từ lâu rồi", Buchholz chia sẻ vào năm 2017, khi khẳng định rằng những chiếc khuyên kim loại không hề cản trở đời sống tình dục của mình.

Thánh đeo khuyên chơi lớn cấy ghép sừng lên đầu như ác quỷ - 3
Nhiều người cảm thấy sợ hãi với những chiếc khuyên dày đặc quanh người Buchholz

Người đàn ông cũng có 94 chiếc khuyên quanh miệng và môi. Điều này khiến việc ăn uống của anh trở nên khá khó khăn. Tuy nhiên, Buchholz nói rằng vấn đề duy nhất anh phải giải quyết chỉ là an ninh sân bay chứ không phải bất kỳ lý do gì khác.

Buchholz tuyên bố rằng mình từng bị từ chối nhập cảnh ở Dubai vào năm 2014 vì vẻ ngoài quá khác thường. Anh đã cố gắng đến thăm đất nước này để tham dự một sự kiện đặc biệt tại một hộp đêm nhưng rồi lại không thể nhập cảnh.

Thánh đeo khuyên chơi lớn cấy ghép sừng lên đầu như ác quỷ - 4
Ngoài khuyên, anh có rất nhiều hình xăm biểu tượng trên khắp cơ thể

Buchholz kể với báo Associated Press rằng ban đầu vẫn được thông qua cửa an ninh và còn được đóng dấu hộ chiếu nhưng sau đó lại bị hải quan chặn lại rồi bị đưa vào một phòng thẩm vấn. Các nhân viên ở sân bay nói với Buchholz rằng chính quyền lo lắng anh có thể là loại người say mê ma thuật đen và từ chối cho nhập cảnh vì "lý do an ninh".

Trà Xanh

Theo LB