Thăm bảo tàng điêu khắc siêu độc đáo ở dưới nước

(Dân trí) - Chỉ khoảng 100 mét ngoài mũi Tarhankut ở biển Đen là vị trí của một bảo tàng khá độc đáo đang nằm im dưới 12 mét nước.

Bảo tàng trưng bày hơn 50 bức tượng tượng cùng đầu tượng của rất nhiều lãnh đạo Xô-viết như Lenin, Marx và cả Stalin. Không những thế, trụ dưới đáy nước còn có nhiều công trình nổi tiếng trên thế giới, từ tháp Eiffel cho đến cầu London.

Bảo tàng Thung Lũng Giới Lãnh Đạo được dựng lên từ năm 1992 bởi thợ lặn Vladimir Broumenskyy. Khi đó Liên Xô vừa mới tan rã và có rất nhiều các bức tượng bị bỏ đi. Một số được đưa đến Công Viên tưởng niệm các Anh Hùng Hy Sinh ở Moscow. Vladimir Broumenskyy đã gom nhiều bức tượng lại và mang xuống dưới mũi Tarhankut (Biển Đen).

Kể từ đó, bảo tàng dưới nước càng lúc càng lớn dần với nhiều bức tượng và công trình khác nhau. Bảo tàng này nằm ngay trong những vùng lặn nổi tiếng nhất và chưa bao giờ thấy vắng khách.

Thăm bảo tàng điêu khắc siêu độc đáo ở dưới nước:

Thăm bảo tàng điêu khắc siêu độc đáo ở dưới nước - 2
Thăm bảo tàng điêu khắc siêu độc đáo ở dưới nước - 3
Thăm bảo tàng điêu khắc siêu độc đáo ở dưới nước - 4
Thăm bảo tàng điêu khắc siêu độc đáo ở dưới nước - 5

 

Thăm bảo tàng điêu khắc siêu độc đáo ở dưới nước - 6

 

Thăm bảo tàng điêu khắc siêu độc đáo ở dưới nước - 7

 

Thăm bảo tàng điêu khắc siêu độc đáo ở dưới nước - 8
Thăm bảo tàng điêu khắc siêu độc đáo ở dưới nước - 9

 

 

Ngô Vân