Tay không chinh phục vách đá dựng đứng gần 1.000 mét

(Dân trí) - Hai tín đồ ưa phiêu lưu mạo hiểm của Mỹ đang quyết tâm leo lên đỉnh của một vách đá cao 914m tại Công viên Quốc gia Yosemite, California, mà hầu như không sử dụng bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào.

Kevin Jorgeson, 30 tuổi, và Tommy Caldwell, 36 tuổi, đang nỗ lực để leo tới đỉnh vách đá Dawn Wall gần như dựng đứng và có bề mặt phẳng sau khi thất bại vào năm 2010 và 2011.

Kevin và Tommy quyết chinh phục vách đá cao gần 1.000m

Kevin và Tommy quyết chinh phục vách đá cao gần 1.000m

Nếu thành công, họ sẽ là những người đầu tiên chinh phục Dawn Wall được coi là vách đá thách thức nhất thế giới với các tín đồ leo núi này.

Hai người đàn ông bắt đầu hành trình thử thách của họ từ ngày 27/12/2014 và đến nay họ đã đi được nửa chặng đường. Kevin và Tommy chỉ sử dụng duy nhất một sợi dây an toàn để đề phòng trường hợp họ bị trượt chân, ngoài ra, không có bất cứ dụng cụ nào ở chân và ở tay.

Họ thường xuyên phải đối mặt với những trận gió to và đôi khi là những khối băng rơi từ đỉnh vách đá xuống. Họ ăn, ngủ tại những túp lều treo trên thân vách đá.

Đôi bàn tay xây xát khi leo vách đá

Đôi bàn tay xây xát khi leo vách đá

Hàng ngày, hai người chủ yếu dành thời gian leo vách đá vào tầm chiều muộn và đêm vì khi đó thời tiết khá mát và mặt trời đã lặn giúp họ không bị ra mồ hôi ra tay.

Caldwell còn cố gắng tập Yoga trên lều treo để giúp cơ thể dẻo dai hơn. Mỗi người đều có một cái bếp nhỏ để đun nước và nấu ăn.

Kevin và Tommy hy vọng sẽ có thể leo lên đến đỉnh vách đá Dawn Wall vào cuối tuần này. Các fan hâm mộ đang cỗ vũ nồng nhiệt cho họ trên mạng xã hội sau khi những bức ảnh về họ được đăng trên Internet.

Hai người hy vọng sẽ leo lên đến đỉnh của vách đá vào cuối tuần này

Hai người hy vọng sẽ leo lên đến đỉnh của vách đá vào cuối tuần này

Đã một số người cố gắng chinh phục vách đá Dawn Wall nhưng đều thất bại dù họ sử dụng những dụng cụ hỗ trợ như dây kéo.

Minh Việt
Theo Sky