Sống chung nhà với 4.600 con bọ cạp

(Dân trí) - Suang Puangsri cảm thấy hạnh phúc khi được sống chung với 4.600 con bọ cạp trong ngôi nhà ở tỉnh Uttaradit, cách thủ đô Bangkok khoảng 600km.

 
Bọ cạp, châu chấu và các loài côn trùng khác vốn được coi là đặc sản tại Thái Lan. Bản thân anh Suang Puangsri, 38 tuổi, đã ăn chúng suốt và phục vụ các món ăn làm từ côn trùng suốt 10 năm qua. Nhưng để chuộc lại “lỗi lầm” này, Suang đã nuôi 4.600 con bọ cạp tại ngôi nhà ở tỉnh Uttaradit.
 
Suang đã dành hẳn tầng hầm của ngôi nhà 2 tầng để nuôi loài động vật có nọc độc. Anh "trang trí" căn phòng với những hòn đá, cành cây và giữ sao cho rất ít ánh sáng và nhiệt độ có thể vào phòng.
 
Suang mua khoảng 1kg ve sầu sống và các loài côn trùng khác mỗi ngày để làm mồi cho đàn vật cưng. Suang từng bị bọ cạp cắn nhiều lần nhưng anh khẳng định có khả năng miễn dịch với nọc độc của chúng.
 
Mỗi ngày, Suang dành ít nhất một giờ để chơi với đàn bọ cạp trong tầng hầm. Anh có thể cho chúng bò vào miệng hay đi dạo khắp người nhưng vẫn không hề hấn gì.
 
Đàn bọ cạp của anh Suang đã thu hút du khách đến với thị trấn yên bình Fark Ta của tỉnh Uttaradit, phía bắc Thái Lan. Giờ đây, anh Suang kiếm sống bằng việc bán những bức tượng và đá chạm khắc hình con kiến, ếch, rùa hay Đức Phật.
 
  
 
Sống chung nhà với 4.600 con bọ cạp - 1
 
Sống chung nhà với 4.600 con bọ cạp - 2

Sống chung nhà với 4.600 con bọ cạp - 3


Sống chung nhà với 4.600 con bọ cạp - 4

Sống chung nhà với 4.600 con bọ cạp - 5
 
Sống chung nhà với 4.600 con bọ cạp - 6

Sống chung nhà với 4.600 con bọ cạp - 7
 
Sống chung nhà với 4.600 con bọ cạp - 8
 
Sống chung nhà với 4.600 con bọ cạp - 9

 
 
Ninh Nhi
Theo Xinhua