Siêu mẫu không chân 9 tuổi tự tin sải bước trên Tuần lễ thời trang New York

(Dân trí) - Mẫu nhí Daisy-May Demetre, 9 tuổi, đã truyền cảm hứng cho hàng triệu trái tim khi tự tin sải bước trên sàn catwalk của Tuần lễ thời trang New York với đôi chân giả. Cô hứa hẹn sẽ trở thành tên tuổi quen thuộc trong làng người mẫu quốc tế một ngày không xa.

Siêu mẫu không chân 9 tuổi tự tin sải bước trên Tuần lễ thời trang New York - 1

Một ngôi sao đang lên… 

 Đây không phải là lần đầu tiên cô bé sải bước trên sàn catwalk. Trước đó Daisy May đã tham gia vào Tuần lễ thời trang London Kids và quảng cáo cho River Island. Cô cũng đang là đại sứ thương hiệu trẻ em xa xỉ Lulu et Gigi. 

Cô bé sinh ra tại Anh với căn bệnh bẩm sinh thiếu xương mác ở 2 chân. Do đó, cô bé không thể tự giữ cân bằng hay đi lại được. Vì vậy bố mẹ cô bé đã đồng ý để bác sĩ cưa cụt 2 chân của con như một trong những lựa chọn tốt nhất cho cô bé. 

Ca phẫu thuật cắt bỏ 2 chân này được tiến hành khi Daisy 18 tháng tuổi. Sau ca phẫu thuật, cô bé được gắn chân giả, được hướng dẫn phục hồi chức năng. Cô bé đã không chỉ học được cách đi đứng mà còn cả chạy nhảy và tất cả những gì mà ở độ tuổi của cô bé có thể làm.

Siêu mẫu không chân 9 tuổi tự tin sải bước trên Tuần lễ thời trang New York - 2
Siêu mẫu không chân 9 tuổi tự tin sải bước trên Tuần lễ thời trang New York - 3

... tự tin sải bước trên sàn catwalk

 Với sự xuất hiện đầy tự tin trong tuần lễ thời trang New York, theo nhà sáng lập thương hiệu Lulu et Gigi, cô bé sẽ chắc chắn tới Paris và sẽ trở thành mẫu nhí cụt 2 chân đầu tiên sải bước trong Tuần lễ thời trang Paris. 

Mẫu nhí Daisy May được khuyến khích tham gia vào ngành công nghiệp thời trang sau khi Alex Demetre, bố cô bé, nhận lời hợp tác thực hiện 1 quảng cáo cho Zebedee Management, tổ chức tập trung vào sự đa dạng.

Alex tự hào chia sẻ với hãng thông tấn CBS: "Daisy là một đứa trẻ đặt biệt và độc đáo. Con bé có thể làm được tất cả những điều mà chính các bác sĩ cũng không nghĩ là cháu có thể làm được".  

 Eni Hegedus-Buiron, người đã chọn Daisy cho vị trí đại sứ thương hiệu thời trang trẻ em cao cấp cho biết lý do lựa chọn Daisy là vì cô muốn mọi người thấy rằng “vẻ đẹp không chỉ có 1 chiều”.

“Daisy không hề khác bất kỳ ai”, Eni nói. 

Trước đó, cô bé đã có buổi chụp hình tại London Kids’ Fashion Week. Ngay sau đó, bố mẹ Daisy đã bày tỏ trên Instagram rằng: “Trở thành chính mình trong một thế giới mà luôn cố làm bạn khác đi thực sự là thành tựu lớn nhất".

Daisy sải bước trong tuần lễ thời trang New York

 Trong phóng sự của hãng CBS news, sự tự tin sải bước trên sàn catwalk ở tuần lễ thời trang New York của Daisy May được đánh giá là bước tiến lịch sử.

Phóng sự khẳng định Daisy May là người truyền cảm hứng. "Một cô gái rất xinh đẹp cả bên trong lẫn ngoài theo nhiều cách. Cô ấy giống như bất kỳ học sinh nào. Cô thích tiếng Anh hơn toán học, yêu thích thể dục dụng cụ và nhào lộn nhưng lại có năng khiếu nhất trên sàn catwalk".

MC của CBS đã hỏi cô bé “Bạn thật tuyệt vời khi sải bước trên sàn catwalk. Bạn cảm giác thế nào?” - “Tôi thấy tự hào về bản thân mình”, cô bé trả lời. Cô bé cũng tự tin chia sẻ ước mơ sẽ trở thành một siêu mẫu và nhắn nhủ với những người bạn giống như mình rằng: “Chỉ cần không bao giờ bỏ cuộc và làm những gì bạn có thể làm!”.

Nhân Hà

Tổng hợp