Phẫu thuật loại bỏ bào thai có tay, chân dính liền cột sống của bé gái 7 tuổi

(Dân trí) - Cô bé không được xác định danh tính ra đời từ một ca sinh mổ song sinh, nhưng sau 7 năm, hoá ra cô bé còn một người anh/chị em sinh ba nữa ký sinh trên cơ thể.

Phẫu thuật loại bỏ bào thai có tay, chân dính liền cột sống của bé gái 7 tuổi - 1

Hình chụp Xquang trong trường hợp của cô bé 7 tuổi.

Những trường hợp gắn liền thân đặc biệt như thế này thường được chú ý ở các ca sinh đôi, khi hai đứa trẻ dính liền nhau và người ta sẽ phải cân nhắc loại bỏ đi thai nhi chưa phát triển hoặc kém phát triển hơn.

Nhưng trong trường hợp quá đặc biệt này xuất hiện ở Kazakhstan, thai nhi thứ ba vẫn ở trong đứa trẻ, dần dần lớn lên và gây ra các vấn đề về cột sống ngày càng tồi tệ cho cô bé.

Tại thời điểm bố mẹ cô bé - những người sống ở một làng quê hẻo lánh - đưa con gái đến bệnh viện tại Almaty để phẫu thuật ở tuổi lên 7, bào thai “ký sinh” đã có kích thước bằng nắm tay người, khiến vùng lưng dưới, trên mông của cô bé bị sưng.

Phẫu thuật loại bỏ bào thai có tay, chân dính liền cột sống của bé gái 7 tuổi - 2

Bào thai phát triển ở dưới lưng cô bé.

“U quái có màng bao phủ, bên trong đó là cái thai”, TS. Alibek Zharasov, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi thành phố Số 2 tại Almaty giải thích.

Các bác sĩ không thể nhìn thấy giới tính của thai nhi thứ ba chưa được sinh nhưng họ cho rằng đó là con gái.

“Cô bé 7 tuổi mang trên mình người chị em song sinh được phát hiện rõ ràng là bị ung thư hoặc một tình trạng nghiêm trọng nào đó”, bác sĩ phẫu thuật nói. Bố mẹ của cô bé có lẽ đã sợ đưa con đến bệnh viện”, TS Zharasov nhận định.

“Chúng tôi không rõ lý do thật sự khiến họ trì hoãn tìm kiếm sự giúp đỡ y tế để điều trị u quái này. Nếu không được loại bỏ, nó có thể phát triển thành một khối u nguy hiểm”.

Bác sĩ xác nhận, cô bé đã được phẫu thuật cuối năm ngoái và không gặp nguy hiểm, không có biến chứng.

TS. Zharaov đã cùng với ba bác sĩ phẫu thuật khác thực hiện ca phẫu thuật bất thường này - bác sĩ Marat Rabandiyarov, Bác sĩ Azamat Zhailganov và Bác sĩ Marat Kaptagaev.

Vị tiến sĩ 41 tuổi cho biết không có xét nghiệm di truyền hoặc xét nghiệm nào khác được tiến hành trên đứa trẻ 7 tuổi bởi khối u không gây nguy hiểm cho cô bé.

Những trường hợp như thế này được gọi là thai nhi trong bào thai - xảy ra ở các cặp song sinh nhưng các bác sĩ người Kazakhstan chưa biết về bất kỳ trường hợp nào trước đây liên quan đến sinh ba.

Năm 2003, ở Kazakhstan cũng có một trường hợp tương tự liên quan đến một cậu bé 7 tuổi.

Phẫu thuật loại bỏ bào thai có tay, chân dính liền cột sống của bé gái 7 tuổi - 3

Alamjan, cậu bé được biết đến là "mang thai" người anh em song sinh của mình năm 2003 tại Kazakhstan.

Cậu bé được biết đến bởi “mang thai” người anh em sinh đôi của mình khi phải phẫu thuật mổ bụng trướng trông y như có thai.

Bên trong, các bác sĩ tìm thấy một khối lớn hình bầu dục được bao phủ bởi các tĩnh mạch, mỗi khối được nối với các mạch máu, với các chi, móng tay và bộ phận sinh dục nam. 

Ở trường hợp cô bé 7 tuổi mới phát hiện này, bào thai ký sinh không mấy phát triển. Mẹ của cô bé - 43 tuổi - đã có 6 con trước khi sinh cô với u quái cùng 1 người chị em “song sinh”.

“Đây là lần sinh con thứ 7 của họ. Đứa trẻ mang u quái là đứa trẻ ra đầu tiên trong bộ sinh ba”, bác sĩ cho biết.

Huyền Anh

Theo Metro/MR