Ông bố giận dữ cắt "của quý" một thiếu niên vì nghi nạn nhân "tòm tem" con gái mình

(Dân trí) - Cậu thiếu niên 15 tuổi sống tại Pakistan, không được nêu danh tính, đã bị một ông bố và 3 người bạn khác của ông ta bắt cóc, móc mắt, cắt "của quý" do nghi thiếu niên này ngủ với con gái của họ - gia đình nạn nhân tố cáo.

Ông bố giận dữ cắt "của quý" một thiếu niên vì nghi nạn nhân "tòm tem" con gái mình - 1

Theo sự tố cáo của gia đình, thiếu niên 15 tuổi đã bị ông bố đầy giận dữ cắt "của quý" và móc mắt.

Cậu thiếu niên ngay lập tức được đưa đến bệnh viện Lahore và được các bác sĩ cứu sống nhưng đôi mắt đã mù sau vụ tấn công này.

Sự việc được đưa ra ánh sáng hôm thứ Ba, sau khi gia đình cậu bé tố cáo gia đình cô bé kia phải chịu trách nhiệm với việc này. Bố của nạn nhân cho biết 4 người đàn ông đã bắt cóc và tấn công con ông, vì họ nghĩ con ông ngủ với con gái họ. Nhóm người bắt cóc đưa nạn nhân đến một nơi vắng vẻ gần sông Ravi, cắt dụng cụ đàn ông và móc mắt cậu bé rồi bỏ trốn.

Cậu bé 15 tuổi được tìm thấy đầy máu bởi một người qua đường và được đưa đến bệnh viện.

Sự việc đang được cảnh sát Lahore điều tra và các nghi phạm đã bị bắt.

Ông bố cắt "của quý", móc mắt thiếu niên 15 tuổi vì nghi nạn nhân đã ngủ với con gái mình

Huyền Anh
Theo Mirror