Ở nhà một mình, bé 5 tuổi cắt nát 160 triệu đồng của cha

(Dân trí) - Một người đàn ông tại Trung Quốc đã rất sốc sau khi phát hiện ra con trai 5 tuổi của mình cắt nát số tiền 7.000USD (gần 160 triệu đồng) khi ở nhà một mình mà không nhận ra được giá trị thật của số tiền này.

Sự việc xảy ra khi một người đàn ông họ Gao sống tại thành phố Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) mượn được số tiền 7.000USD (gần 160 triệu đồng) từ bạn của mình để làm ăn. Tuy nhiên thay vì gửi số tiền này trong ngân hàng, Gao đã mang toàn bộ số tiền mặt về nhà.

Cậu bé 5 tuổi đã cắt số tiền gần 160 triệu đồng tiền mặt của cha mình mà không hay biết về giá trị của nó (Ảnh minh họa)
Cậu bé 5 tuổi đã cắt số tiền gần 160 triệu đồng tiền mặt của cha mình mà không hay biết về giá trị của nó (Ảnh minh họa)

Một ngày, Gao đi ra ngoài có việc và để con trai 5 tuổi ở nhà một mình. Khi trở về nhà, Gao đã rất sốc khi nhìn thấy 500 tờ tiền giấy trị giá 7.000USD đã bị cắt vụn và vất vương vãi khắp nhà. Được biết chính bé trai 5 tuổi của Gao trong khi ở nhà một mình đã quá buồn chán nên lục tìm trò chơi và vô tình tìm thấy xấp tiền mặt của Gao. Cậu bé sau đó đã sử dụng kéo để cắt số tiền này ra thành nhiều mảnh.

Gao sau đó đã cẩn thận gom từng mảnh tiền và mang đến ngân hàng với hy vọng có thể đổi lại được nhưng đã bị từ chối. Nhân viên ngân hàng cho biết Gao chỉ có thể đổi lại tiền sau khi đã dán lại những tờ tiền bị rách.

Gao sau đó đã phải mất 3 ngày để cố gắng dán lại những tờ tiền đã bị cắt vụn nhưng bất thành. Gao cho biết anh không tức giận với con trai mình vì cậu bé mới chỉ 5 tuổi và không biết được giá trị của đồng tiền. Gao cho biết đây là lỗi của bản thân và là một bài học đắt giá vì đã không cầm tiền bạc cẩn thận hơn.

Nhi Nguyễn
Theo WWWN