Nữ giúp việc bí mật quay clip cầu được giải thoát khỏi cảnh đánh đập và lạm dụng tình dục

(Dân trí) - Một nữ giúp việc gia đình ở Ả Rập Saudi đã đưa lên mạng một đoạn video gây sốc trong đó cô nói về sự lạm dụng mà mình đang phải chịu đựng dưới bàn tay của chủ nhân.

Người phụ nữ đã bí mật quay phim khi cô rơi nước mắt nói về việc bị lạm dụng tình dục, bị nhúng tay vào dầu nóng và bị trói. Cô đưa ra lời cầu xin tuyệt vọng để được phép về Bangladesh sau khi bị nhốt hơn hai tuần.

Nữ giúp việc bí mật quay clip cầu giải thoát khỏi ông chủ lạm dụng tình dục

Người giúp việc, 25 tuổi, nói: “Có lẽ tôi không sống được lâu hơn nữa. Làm ơn cứu tôi. Họ nhốt tôi 15 ngày rồi và hầu như không cho tôi ăn. Họ làm bỏng tay tôi bằng dầu nóng và trói tôi lại. Họ đưa tôi từ nhà này sang nhà khác. Trong ngôi nhà đầu tiên, họ tra tấn tôi và đánh tôi liên tục và sau đó đưa tôi đến một nhà khác nơi tôi bị đối xử tương tự.

Tôi không nghĩ mình sẽ sống được nữa. Tôi nghĩ tôi sắp chết rồi. Họ đánh đập và hành hạ tôi. Xin hãy cứu tôi, hãy đưa tôi ra khỏi đây”.

Nữ giúp việc bí mật quay clip cầu được giải thoát khỏi cảnh đánh đập và lạm dụng tình dục - 1

Theo BRAC, một tổ chức phi chính phủ Bangladesh đang cố gắng đưa nữ giúp việc về nhà, cô ấy vẫn đang sống ở Jeddah và điện thoại của cô ấy đã bị tịch thu, hậu quả từ việc đăng video.

Gia đình của nữ giúp việc đang cố gắng giành lại cô về nhà nhưng đến nay vẫn không làm được. Cô là một trong 300.000 phụ nữ đã đi đến vùng Vịnh kể từ năm 1991, theo thông tin từ Bộ xử lý các vấn đề liên quan đến phúc lợi xã hội xa xứ. 

Các nhà chức trách ở quê nhà của cô gái cũng kêu gọi cô được hồi hương. Tại thủ đô Dhaka của Bangladesh đã diễn ra các cuộc biểu tình.

Phát ngôn viên chính phủ, Atiqur Rahman, cho biết sẽ có một cuộc đàn áp đối với các công ty việc làm giả mạo. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao AK Abdul Momen cho biết họ sẽ không ngăn phụ nữ sang Ả Rập Saudi làm việc.

Ông nói: “Ả Rập Saudi thừa nhận một số người đang là nạn nhân. Nhưng điều đó đang xảy ra với một số ít. Chính phủ Ả Rập Saudi không biến họ thành nạn nhân”. 

Khoảng 61% phụ nữ được phỏng vấn bởi một nhóm người di cư ở Bangladesh cho biết họ đã bị lạm dụng thể chất. 14% khác cho biết họ bị lạm dụng tình dục.

BRAC, một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới có trụ sở tại thành phố Dhaka, cho biết chỉ riêng trong năm nay, thi thể của 48 nữ công nhân đã được đưa về từ Ả Rập Saudi.

Huyền Anh

Theo Metro