Nữ giáo viên sinh con ngay tại trường

(Dân trí) - Một giáo viên tiểu học tại Chigwell, phía Đông London mới đây đã bất ngờ chuyển dạ ngay tại trường học nơi mình làm việc. Thật may mắn là 3 đồng nghiệp của chị đã nhanh chóng giúp chị vượt cạn thành công sinh ra một bé trai khỏe mạnh.

Chị Diane Krish-Veeramany vui mừng đón con trai ra đời
Chị Diane Krish-Veeramany vui mừng đón con trai ra đời

Sự việc xảy ra hôm thứ 12/9 vừa qua khi chị Diane Krish-Veeramany chuyển dạ sớm một tuần so với dự kiến.

3 đồng nghiệp của chị tại trường tiểu học Manford, khu vực Chigwell, phía Đông London đã giúp chị vượt cạn thành công, sinh hạ bé trai Jonah tại một lớp học.

Krish-Veeramany, 30 tuổi, cho biết: “Mọi người hỗ trợ rất nhiều và hành động theo bản năng. Thật may mắn là chồng tôi kịp có mặt ở trường trước khi tôi sinh con”.

Trước đó nữ giáo viên này đã tham dự một buổi họp sáng, nhưng không lâu sau đó đã xin về nhà vì cảm thấy không khỏe.

“Tôi đã nhắn tin cho chồng tới và đón tôi…còn các đồng nghiệp đã hỏi liệu tôi có muốn gọi xe cấp cứu hay không. Tôi chỉ nói rằng muốn về nhà. Tôi không nghĩ rằng mình lại chuyển dạ bởi không có cảm giác giống vậy”, bà mẹ trẻ chia sẻ.

Chồng chị, Vijaye Veeramany nhanh chóng tới đón vợ khi được báo vợ đang chuyển dạ. Các trợ giảng Dita Gojnovci, Chris Sword và Sam Mustafa đã giúp chị đón con trai chào đời.

“Một người thì gọi điện cho chồng tôi, một người thì nói chuyện điện thoại với bệnh viện của tôi còn người kia gọi xe cấp cứu”, Krish-Veeramany thuật lại. “Tất cả đều diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng khoảng 20 phút sau các cuộc gọi đó tôi đã có Jonah”.

Jonah là con thứ hai của nhà Veeramany, nhưng lần sinh con này khác hẳn lần sinh trước đó tại một bệnh viện.

Sau khi sinh con, chị Krish-Veeramany đã được nhân viên cấp cứu đưa tới bệnh viện trước khi cả hai mẹ con được phép về nhà sau đó.

“Giờ chúng tôi đùa rằng cậu bé đã đi học muộn trong ngày đầu tiên bởi con tôi sinh ra sau khi chuông đã reo”, Krish-Veeramany nói. “Trường đã đặt tên phòng học nơi con tôi sinh ra theo tên nó. Giờ phòng đó được gọi là phòng Jonah”.

Thanh Tùng
Theo BBC