Nhuộm tóc đều đặn hàng tháng trong 10 năm, người phụ nữ bị xơ gan nặng

(Dân trí) - Một người phụ nữ ở Trung Quốc mới đây phát hiện cô bị xơ gan nặng vì tháng nào cũng nhuộm tóc trong suốt 10 năm để che giấu dấu hiệu tuổi tác từ những sợi tóc bạc mọc ra ngày càng nhiều.

ảnh minh họa
ảnh minh họa

Cô Chen, 50 tuổi, bắt đầu thấy tóc bạc khi đang ở độ tuổi 30. Khi mới chỉ có mấy sợi tóc, cô có thể nhổ bỏ ngay lập tức. Khi bước sang tuổi 40, cô càng ngày càng có nhiều tóc bạc đến nỗi không thể giấu đi được nữa, nhất là phần hai bên thái dương.

Chen quyết định sử dụng thuốc nhuộm để giữ mái tóc đen bóng của mình nhưng tóc bạc của cô mọc ra với tốc độ nhanh chóng mặt. Kết quả là tháng nào cô cũng ra hàng để nhuộm lại tóc. Cô gần như không bỏ một tháng nào nhưng thói quen này đã mang lại hậu quả khôn lường, gây nguy hại đến gan của Chen.

Cô bắt đầu thấy mệt và khó thở khi leo cầu thang lên phòng ngủ tầm hai tháng trước. Khi đó, cô cũng không lo nghĩ lắm. Mãi cho đến khi về đến phòng và nghe chồng nói cả da mặt lẫn tròng mắt của cô đều biến thành màu vàng.

Cô tìm đến bệnh viện ngay lập tức và được chuyển vào khoa nhiễm trùng học để làm xét nghiệm. Lượng bilirubin trong cơ thể cô cao gấp 10 lần bình thường và gan của cô bị xơ nặng. Các bác sĩ đều đau đầu đi tìm nguyên nhân gây bệnh vì cô không nghiện rượu và chưa từng dùng thuốc gì có thể hủy hoại gan đến vậy.

Khi bác sĩ hỏi về thói quen sinh hoạt hàng ngày, họ mới phát hiện ra thói quen nhuộm tóc hàng tháng trong cả một thập kỷ vừa qua của cô và kết luận rằng các chất hóa học có trong thuốc nhuộm là nguyên nhân chính gây ra bệnh xơ gan.

Sau 20 ngày nhập viện, sức khỏe của cô Chen đã chuyển biến tốt nhưng theo các bác sĩ gan của cô đã bị tổn thương nặng và nguy cơ mắc phải bệnh ung thư của Chen cũng cao hơn nhiều người bình thường.

Bác sĩ Fu Lijuan, khoa nội về các bệnh truyền nhiễm, cho biết thuốc nhuộm tóc có chứa hàng chục hóa chất khác nhau và một số loại cực kỳ độc với cơ thể như nitrobenzene và aniline. Những chất này có thể thẩm thấu qua da đầu và đi vào cơ thể. Gan sẽ phải làm việc quá sức để thanh lọc độc tố và chịu tổn thương.

Bác sĩ khuyên nếu phải nhuộm tóc thì nên dùng loại chiết xuất từ thực vật và chỉ nên nhuộm tóc sáu tháng một lần nếu dùng thuốc hóa học.

Ngô Vân
Theo OC