Những bản di chúc lạ lùng nhất thế giới (2)

(Dân trí) - Trong di chúc viết năm 2006 trước khi qua đời, tỷ phú hà tiện người Hồng Kông Nina Wang đã "cúng" toàn bộ khối tài sản khổng lồ trị giá 4,2 tỷ USD cho thầy bói mà không chia sẻ chút nào cho người thân.

 
8. Audrey Jean Knauer: Để lại gia sản cho thần tượng
 
Những bản di chúc lạ lùng nhất thế giới (2) - 1
 
Tại Lousville, Kentucky (Mỹ), một fan trung thành của nam diễn viên Charles Bronson (ảnh) đã viết di chúc một năm trước khi qua đời vào năm 1997 ở tuổi 55, để lại gia sản trị giá 300.000USD cho thần tượng. Bản di chúc, được viết tay trên một tờ giấy liệt kê danh sách các số điện thoại khẩn cấp, cũng tuyên bố không để lại bất kỳ một đồng xu nào cho người mẹ Helen.

Chị gái của Knauer đã phản đối bản di chúc và khẳng định rằng một bản di chúc mà Knauer đã viết trước đó 20 năm mới là di chúc xác thực. Bất chấp việc kiện tụng, Charles Bronson vẫn được thừa kế số tiền. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bronson cho hay nam diễn viên này muốn tài trợ số tiền cho từ thiện.

9. Nữ bá tước Carlotta Liebenstein: Di chúc 80 triệu USD cho chó cưng

Những bản di chúc lạ lùng nhất thế giới (2) - 2
 
Khi nữ bá tước người Đức Carlotta Liebenstein qua đời năm 1991, bà đã để lại cho "người bạn" thân thiết - con chó Gunther III số tiền 80 triệu USD. Không những thế, Liebenstein còn cho phép nó và con của Gunther III là Gunther IV được sống trong biệt thự của bà.

10. Nina Wang: Tặng 4,2 tỷ đô cho thầy bói

Những bản di chúc lạ lùng nhất thế giới (2) - 3
Tỷ phú người Hồng Kong Nina Wang.
 
Nina Wang - người phụ nữ giàu nhất châu Á, qua đời tháng 4/2007, để lại khối tài sản trị giá khoảng 4,2 tỷ USD. Bà Wang cũng để lại 2 di chúc, một được viết năm 2002 và một năm 2006. Trong di chúc năm 2002, Wang để lại toàn bộ khối tài sản cho quỹ từ thiện của bà.
 
Những bản di chúc lạ lùng nhất thế giới (2) - 4
Tony Chan trong vòng vây của báo chí.
 
Tuy nhiên, trong di chúc năm 2006, bà lại thay đổi và tặng toàn bộ số tiền cho cùng thầy bói riêng Tony Chan. Tài sản của nữ tỉ phú Hồng Kông là chủ đề của một cuộc tranh chấp pháp lý chưa có hồi kết giữa các thành viên gia đình và người thầy bói.
 
11. Charles Vance Millar: Tặng tiền cho người nhiều con nhất
 
Những bản di chúc lạ lùng nhất thế giới (2) - 5
 
Luật sư người Canada Charles Vance Millar, người nổi tiếng là có khiếu hài hước, không có con để di chúc tài sản. Vì thế, trước khi qua đời vào năm 1926, Millar đã để lại một bản di chúc rất khác thường. Ông tặng cho 3 người đàn ông nổi tiếng ghét nhau quyền sở hữu chung ngôi biệt thự ở Jamaica. Nhưng trong điều khoản thứ 9 của di chúc, Millar lại nói rằng 10 năm sau cái chết của ông, giá trị của ngôi biệt thự - vào khoảng 750.000USD - sẽ được dùng để tài trợ cho một phụ nữ Canada có nhiều con nhất.

Kết quả là, 4 phụ nữ Canada cùng có 9 người con đã chia nhau tài sản của Millar. Và tài sản của vị luật sư vui tính đã được dùng để trợ giúp việc nuôi dưỡng 36 đứa trẻ mà ông chưa từng gặp mặt.

12. "Steady" Ed Headrick: Dùng tro hoả táng để làm đĩa

Những bản di chúc lạ lùng nhất thế giới (2) - 6
 
Ed Headrick được xem là cha đẻ của môn thể thao ném đĩa (Disc Golf) và cũng là người nghĩ ra loại đĩa nhựa nhẹ Frisbee giúp người chơi ném chính xác hơn. Ông cũng sáng lập và điều hành vài tổ chức như Hiệp hội đĩa Frisbee quốc tế, Hiệp hội ném đĩa chuyên nghiệp. Sau khi cống hiến cả cuộc đời cho sự phát triển của bộ môn ném đĩa chuyên nghiệp và giải trí, Headrick muốn tro hỏa táng của ông được dùng để làm đĩa. Vài chiếc đĩa cũng đã được làm từ tro của ông, một số gửi tặng các thành viên trong gia đình, một số được bán đấu giá để phục vụ cho việc thành lập bảo tàng Ed Memorial Disc Golf.

13. George Bernard Shaw: Tài trợ tiền cho việc sáng tạo một bảng chữ cái mới

Những bản di chúc lạ lùng nhất thế giới (2) - 7
 
Nhà viết kịch người Ireland George Bernard Shaw, người duy nhất giành cả giải Nobel và giải Oscar, đã để lại một phần lớn trong khối tài sản của ông để tài trợ cho việc sáng tạo ra bảng chữ cái mới. Sau đó số tiền này đã bị giảm xuống còn 14.000USD. Mong ước của Shaw về một bảng chữ cái mới không bị nhầm lẫn như khi phát âm tiếng Anh đã được thực hiện. Vở kịch nổi tiếng "Androcles and the Lion" của ông đã được xuất bản bằng bảng chữ cái Shaw với 55 ký tự.

14. Gene Roddenberry: An táng trên vũ trụ

Những bản di chúc lạ lùng nhất thế giới (2) - 8
 
Gene Roddenberry, tác giả của loạt truyện tranh Star Trek được chuyển thể thành bộ phim cùng tên, là một trong những người đầu tiên được chôn cất trong vũ trụ. Sau khi ông ra đi vào năm 1991 vì bệnh tim, Roddenberry đã được hỏa táng, và một phần tro đã được đưa lên con tàu vũ trụ Columbia. Năm 1997, một phần tro nữa của Roddenberry và tro của những người khác mong muốn được an táng trên vũ trụ đã được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa Pegasus XL. Celestis, một công ty chuyên về an táng trên vũ trụ, đã cung cấp dịch vụ này. Vào năm 2012, một phần tro khác của Roddenberry dự kiến sẽ bay sâu vào không gian, cùng với tro của người vợ quá cố Majel Barrett (ảnh).

15. Onni Nurmi: Tài trợ tiền để sản xuất ủng

Những bản di chúc lạ lùng nhất thế giới (2) - 9
 
Sau khi qua đời, doanh nhân người Phần Lan Onni Nurmi đã dành cổ tức của 780 cổ phiếu trong một công ty Phần Lan để sản xuất ra những đôi giày cao su tặng cho một nhà dưỡng lão địa phương. Công ty này chính là Nokia, hãng bắt đầu tham gia lĩnh vực viễn thông vào những năm 1970 và giờ đây là tập đoàn sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới. Cổ phiếu của Nokia đã tăng vùn vụt, nhờ đó mang lại hàng triệu USD cho nhà dưỡng lão.
Ninh Nhi
Theo Trutv