Nhìn thế giới qua con mắt động vật với chiếc mũ kỳ lạ

(Dân trí) - Hóa ra không chỉ có một cách duy nhất để chiêm ngưỡng thế giới. Thực tế, mỗi loài tiếp nhận thế giới theo một cách khác nhau, và những chiếc mũ kim loại kỳ dị lại có cớ ra đời để con người tìm hiểu các động vật khác nhìn cuộc sống như thế nào.


Nhìn thế giới qua con mắt động vật với chiếc mũ kỳ lạ


Các loài vật nhìn thế giới khác nhau thông qua sự khác biệt về kích thước, hình dáng đầu và vị trí mắt. Chúng ta không bao giờ biết được liệu chúng có nhìn được những sự vật mà con người không thể nhìn thấy hay không, nhưng với những thiết kế mũ mới như thế này, con người cuối cùng cũng hiểu sẽ như thế nào nếu mình ở vị trí các con vật và có cái đầu của chúng.

Nhìn thế giới qua con mắt động vật với chiếc mũ kỳ lạ

Chiếc mũ nhôm được sáng tạo bởi các nghệ nhân người Ai-len Anne Cleary và Dennis Connolly, lấy cảm hứng từ thí nghiệm của nhà tâm lý học George Malcolm Stratton đầu thế kỷ 20.

Anne Cleary và Dennis Connolly mong muốn tạo ra một chiếc mũ có thể khiến người đội đặt câu hỏi "tại sao con người nhìn thế giới theo cách chúng ta đang nhìn" và nhận ra rằng nhãn quan của chúng ta vẫn còn hạn chế, trong khi các loài động vật xung quanh nhìn thế giới theo một cách khác.

Về cơ bản, những chiếc mũ được tạo ra bằng sự lắp đặt tỉ mỉ những chiếc gương bên trong, để chỉnh hướng ánh sáng đến nhãn cầu mắt người đội. Mỗi chiếc mũ được thiết kế để cho cái nhìn của một loài khác nhau như cá mập, ngựa... Khi đội mũ "cá mập" đầu búa, mắt người được "kéo" ra rất xa nhờ "góc nhìn 360 độ".

Cùng chiêm ngưỡng những chiếc mũ kỳ lạ được trưng bày trong Bảo tàng Quốc gia Ireland hồi tháng 11 và đang trưng bày trong Trung tâm Văn hóa Irlandais (Pháp) cho đến tháng 2.


Huyền Anh


Huyền Anh


Huyền Anh



Huyền Anh
Theo Oddity