Nhiều cô gái bán khỏa thân ở triển lãm xăm, bộ trưởng Malaysia yêu cầu điều tra

Một bộ trưởng Malaysia đã gọi triển lãm xăm là "tục tĩu" và ra lệnh điều tra sau khi hình ảnh nhiều người bán khỏa thân, trong đó có cả các cô gái, tại triển lãm được chia sẻ chóng mặt.

Nhiều cô gái bán khỏa thân ở triển lãm xăm, bộ trưởng Malaysia yêu cầu điều tra - 1

Một cô gái bán khỏa thân khoe hình xăm tại triển lãm xăm Tattoo Malaysia Expo 2019

Tờ BBC hôm 3/12 đưa tin, ông Mohammadin Ketapi, Bộ trưởng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Malaysia, cho biết trong giấy phép cấp cho ban tổ chức triển lãm xăm không hề có việc tạo điều kiện cho bất kỳ hình thức khỏa thân nào tại sự kiện này.

"Triển lãm xăm không thực sự phù hợp với văn hóa Malaysia, nơi phần lớn người dân theo đạo Hồi", ông Mohammadin nói.

Hồi cuối tuần trước, triển lãm xăm Tattoo Malaysia Expo 2019 được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Sự kiện này thu hút đông đảo người tham gia đến từ 35 quốc gia trên thế giới.

Nhiều cô gái bán khỏa thân ở triển lãm xăm, bộ trưởng Malaysia yêu cầu điều tra - 2

Triển lãm xăm năm 2019 thu hút sự tham gia của những người yêu nghệ thuật xăm hình tới từ 35 quốc gia

Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2015 nhưng vài năm gần đây lễ hội xăm Tattoo Malaysia Expo mới nhận nhiều chỉ trích từ chính phủ.

"Những chương trình với hình ảnh tục tĩu, phản cảm như thế này không thể nhận được sự cấp phép của Bộ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Malaysia", ông Mohammadin cho hay.

Hình ảnh những người tham gia bán khỏa thân, trong đó có cả nữ giới, được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Bộ trưởng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Malaysia cho biết đang chờ báo cáo điều tra đầy đủ về triển lãm xăm và sẽ không ngần ngại thực hiện các biện pháp trừng phạt theo luật định nếu tìm thấy sai phạm của ban tổ chức.

Theo BBC, khoảng 60% trong tổng số 32 triệu dân Malaysia theo đạo Hồi. Một số nhà chỉ trích cho rằng quốc gia này đang ngày càng hướng tới chủ nghĩa bảo thủ tôn giáo.

Năm 2019, một tòa án tôn giáo đã kết án 5 người đàn ông vì quan hệ tình dục đồng giới. Những người này bị phạt tiền, đánh bằng roi và ngồi tù.

Năm 2018, 2 phụ nữ cũng bị phạt bằng đòn roi vì có quan hệ đồng giới tại bang Terengganu.

Theo Nguyễn Thái

Dân Việt