Người trẻ San Francisco sống trong container vì giá thuê nhà đắt đỏ

(Dân trí) - Ở Oakland có hẳn một "ngôi làng" toàn những căn nhà bé tí được cải tiến từ các container chở hàng. Nguyên nhân vì giá thuê nhà ở San Francisco đã trở nên quá đắt.

Tại "Containercopia", bạn có thể thuê một container kim loại rộng 160 feet vuông được hoàn thiện với cửa sổ bằng kính, có điện và phòng tắm rieng chỉ với 600 đô la/tháng. So với giá thuê tại những khu nhà chọc trời trong thành phố vừa lên giá 20% từ năm ngoái, đây là giá quá mềm.

Ý tưởng về "containercopia" là của người đàn ông 32 tuổi Luke Iseman và tình cũ Heather Stewart. Quá mệt mỏi với việc phải chi một khoản khổng lồ cho việc thuê nhà, hai người đã mua một chiếc container chử hàng với giá 2.300 đô từ cảng Oakland, thuê một nửa mẫu đất rồi chuyển vào đó sống.

Sau đó hai người bỏ ra 12.000 đô để chuyển "cái hộp kim loại" thành một ngôi nhà, có toilet nhỏ, phòng tắm, giường cỡ vừa, cửa sổ kính và bảng hấp thụ năng lượng mặt trời.

 

Người trẻ San Francisco sống trong container vì giá thuê nhà đắt đỏ - 1

 

Người trẻ San Francisco sống trong container vì giá thuê nhà đắt đỏ - 2

 

Người trẻ San Francisco sống trong container vì giá thuê nhà đắt đỏ - 3

 

Người trẻ San Francisco sống trong container vì giá thuê nhà đắt đỏ - 4

HA

Theo Oddity

 

 

Người trẻ San Francisco sống trong container vì giá thuê nhà đắt đỏ - 5