"Người sắt" có thật thành công bay bằng động cơ ở chân

(Dân trí) - Một người đàn ông 39 tuổi ở Hà Lan đã thành công bay được lên trời bằng động cơ gắn vào đôi ủng y như 'Người Sắt' trong phim Hollywood.


Jarno Cordia đã đưa bộ bay wingsuit lên một tầm cao mới sau khi thành công nhảy khỏi máy bay và lướt qua bầu trời cao. Anh đã có kinh nghiệm với 5,000 lượt nhảy dù trước đó và lần này, anh quyết định nhảy tự do từ khinh khí cầu rồi từ từ khởi động động cơ chân sau 5 giây.


Jarno bay bằng động cơ ở chân như Người Sắt

Jarno bay bằng động cơ ở chân như Người Sắt

"Sự gia tốc và sức mạnh truyền đến từ chân thật tuyệt vời, nhất là khi đi kèm với âm thanh nữa sẽ làm bạn có cảm giác như một anh hùng vậy", anh cho biết. "Tôi đã làm khá nhiều điều kỳ thú trong suốt nhiều năm nhảy dù thế nhưng đây chắc chắn là một trong những kinh nghiệm tuyệt vời nhất".

Theo Jarno, để thiết kế động cơ chân cần sự hợp lực của một "đội tuyệt vời" gồm hai kỹ sư và một lập trình viên thiết kế hệ thống kiểm soát.

Jarno hi vọng có thể phát triển động cơ thêm nữa
Jarno hi vọng có thể phát triển động cơ thêm nữa

Trong tương lai, Jarno hi vọng có thể phát triển đôi ủng thêm nữa để thời gian bay có thể kéo dài từ 3 phút lên 8 phút. Sau khi phát triển động cơ thêm và tập luyện thêm, anh hi vọng có thể triển lãm đôi ủng của mình tại các show trình diễn trên không.

"Phản ứng tôi đã nhận được rất đáng kinh ngạc. Bạn bè, người thân rồi người lạ cũng thường ngẫu nhiên khen tôi. Tôi nghĩ bất kỳ dự án nào liên quan đến việc bay lượn của con người thường khiến người ta thấy phấn khích, cả bản thân tôi cũng vậy", anh kể.

Ngô Vân
Theo Mirror