“Người nhện” tay không chinh phục tòa nhà độ cao 288 mét

(Dân trí) - Alain Robert, vận động viên leo núi người Pháp, nổi tiếng với biệt danh “Người nhện” vừa chinh phục thành công tòa nhà Shimao Horizon ở thành phố Thiệu Hưng (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) có độ cao gần 300 mét với đôi tay trần.

“Người nhện” Alain Robert đã chinh phục tòa nhà cao tầng này vào cuối tuần trước với đôi tay trần và không sử dụng biện pháp bảo hộ nào. Robert chỉ mặc một bộ trang phục leo núi và từ từ leo lên tòa nhà cao 288 mét này.
 
Rất đông người dân hiếu kỳ tại Trung Quốc đã tập trung để  chứng kiến màn leo trèo mạo hiểm của Alain Robert.

Alain Robert sử dụng tay không để leo lên tòa nhà cao ốc cao 288 mét
Alain Robert sử dụng tay không để leo lên tòa nhà cao ốc cao 288 mét

Khác với những lần trước khi nỗ lực leo trèo trên các tòa nhà cao tầng của Alain Robert bị nhà chức trách ngăn chặn, lần này Robert đã chinh phục thành công tòa nhà cao gần 300 tại Trung Quốc này.

Năm này 51 tuổi và có cân nặng chỉ hơn 50kg, Alain Robert bắt đầu học môn keo núi từ năm 7 tuổi và đến nay đã chinh phục rất nhiều tòa nhà cao tầng khác nhau, tất cả đều được thực hiện bằng tay không và không nhờ đến dây bảo hộ.

Năm 35 tuổi, Alain Robert lần đầu tiên chinh phục tòa tháp Syned Tower (ở thành phố Sydney, Úc) với độ cao 318 mét. Tháng 3/2011, Robert đã chinh phục thành công tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa (ở Dubai, UAE) với độ cao 828 mét, tuy nhiên ở lần leo này Robert đã phải sử dụng đến một vài biện pháp an toàn theo yêu cầu của các nhà chức trách.

Tháng 4/2012, Robert đã chinh phục thành công tòa cao ốc Aspire Tower (ở Doha, Qatar) có độ cao 300 mét mà không sử dụng bất kỳ biện pháp bảo hộ nào, trong khoảng thời gian 75 phút và lập nên kỷ lục Guiness thế giới về khả năng leo tòa nhà cao tầng trong thời gian nhanh nhất.

T.Thủy