Người già nhất Nhật Bản qua đời

(Dân trí) - Cụ bà Kaku Yamanaka, người sống thọ nhất Nhật Bản, vừa qua đời hôm qua ở tỉnh Aichi, thọ 113 tuổi.

Cụ Yamanaka qua đời tại bệnh viện sau khi được đưa tới đây vào lúc sáng sớm do bị ngã tại một nhà dưỡng lão ở thành phố Yatomo thuộc tỉnh Aichi.

 

Snh ngày 11/12/1894, cụ Yamanaka vinh dự được nhận danh hiệu người cao tuổi nhất Nhật Bản sau khi cụ Tsuneyo Toyonaga qua đời hồi tháng 2 vừa rồi, cũng thọ 113 tuổi. Hiện chưa rõ ai sẽ là người đảm nhiệm ngôi vị người cao tuổi nhất đất nước mặt trời mọc thay cụ Yamanaka.

 

Một quan chức tại nhà dưỡng lão cho hay, cụ Yamanaka nổi tiếng là người say mê ca hát và tham gia các cuộc thi hát karaoke tổ chức tại địa phương.

 

Nhật Bản là một trong những nước có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, một phần là do người dân nước này có chế độ ăn uống lành mạnh, ăn nhiều cá và cơm. Năm 2006, phụ nữ Nhật Bản đã lập kỷ lục tuổi thọ trung bình mới là 85,81 tuổi trong khi tuổi thọ trung bình của nam giới là 79 tuổi.

 

Số người Nhật Bản sống trên 100 tuổi đã tăng gấp 4 lần trong 10 năm qua. Số liệu của Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, năm 2007, nước này có 32.295 người sống trên 100 tuổi.

 

Cụ bà Edna Parker sinh sống tại Shelbyville, bang Indiana của Mỹ, được sách kỷ lục Guinness công nhận là người cao tuổi nhất thế giới hiện nay. Cụ sinh ngày 20/4/1893.

 

Lưu Ly

Theo AP