Người đàn ông già nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 112 tại Nhật

(Dân trí) - Chính quyền địa phương thành phố Nagoya, Nhật Bản đã xác nhận thông tin ông Yasutaro Koide, người đàn ông già nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 112.

 

Bí quyết cho cuộc sống trường thọ của ông là do không hút thuốc hay uống rượu và không làm việc quá sức.
Bí quyết cho cuộc sống trường thọ của ông là do không hút thuốc hay uống rượu và không làm việc quá sức.

 

Ông Yasutaro Koide sinh ngày 13 tháng 3 năm 1903 được tổ chức Kỉ lục Thế Giới Guiness công nhận là người đàn ông già nhất vào tháng 8/2015.

Ở thời điểm công bố, ông đã tiết lộ bí mật để có được cuộc sống trường thọ như vậy là không hút thuốc, uống rượu, hay làm việc quá sức và làm điều mình thích.

Chính quyền cho biết ông đã chết vì suy tim và viêm phổi vào sáng sớm hôm qua (19/1).

Hiện tại người có độ tuổi cao nhất thế giới được công nhận là 116 tuổi, một phụ nữ Mỹ có tên Susannah Mushatt Jones. Bà giành được danh hiệu này sau khi Misao Okawa người Nhật đã qua đời ở tuổi 117.

Trước đây, người già nhất theo Guinness ghi nhận là Jeanne Calment, người Pháp,  đã sống 122 năm và 164 ngày. Bà qua đời vào tháng Tám năm 1997.

T.N