Người đàn ông 40 năm không đi bộ vì khối u khổng lồ trên đùi

(Dân trí) - Những khối u trên cơ thể Haroon Patwari không chỉ khiến trẻ nhỏ sợ hãi mà còn tước mất khả năng sinh hoạt, làm việc bình thường của anh.

Vì khối u tai quái, Haroon gặp nhiều khó khăn trong đi lại và giữ thăng bằng
Vì khối u tai quái, Haroon gặp nhiều khó khăn trong đi lại và giữ thăng bằng

Haroon Patwari đã không đi bộ 40 năm nay. Nguyên nhân là vì một khối u nặng gần 3kg mọc trên đùi phải và vô số những u nhỏ rải rác.


Khối u khổng lồ bắt đầu phát triển từ khi Haroon còn nhỏ

Khối u khổng lồ bắt đầu phát triển từ khi Haroon còn nhỏ

“Tôi phải kéo lê chân mỗi khi định di chuyển, chân tôi dường như quá nặng đến mức không thể nhấc lên nổi. Nếu tôi đang ngồi, tôi cần ai đó giúp đỡ để có thể đứng dậy”, Haroon chia sẻ.

Người đàn ông đến từ Narayanpur, quận Chandpur, Bangladesh cho biết các khối u bắt đầu xuất hiện trên cơ thể mình từ năm 9 tuổi. Thời điểm đó, cha mẹ Haroon đã cho con trai tiến hành nhiều biện pháp điều trị và đưa đến gặp bác sĩ nhưng không một biện pháp nào đạt hiệu quả. Đến năm 30 tuổi, Haroon thử uống một loại thuốc địa phương nhưng không ngờ các khối u còn lan rộng nhanh hơn gấp bội.

Hiện tại, anh đang phải sống phụ thuộc vào người vợ 49 tuổi
Hiện tại, anh đang phải sống phụ thuộc vào người vợ 49 tuổi

Vì những khối u mọc rải rác trên cơ thể mà Haroon bị trẻ em sống xung quanh cười nhạo. Anh cũng không thể làm việc và buộc phải lựa chọn cuộc sống ẩn dật ở trong một túp lều nhỏ, phụ thuộc hoàn toàn vào người vợ Jaytun Nisa 49 tuổi.

“Tôi cảm thấy thất vọng khi sống như một kẻ ẩn dật. Tôi muốn ra ngoài và gặp gỡ mọi người. Tôi muốn thoát khỏi khối u này. Nó làm tôi trở thành một kẻ vô công rồi nghề. Tôi muốn được tự lập, tự kiếm tiền để nuôi sống gia đình mình”, Haroon đau đớn thổ lộ.

Trà Xanh
Theo Dailymail