Người chuyển giới sinh con với người phi nhị giới từ tinh trùng của người chuyển giới từ nam sang nữ

(Dân trí) - Reuben Sharpe đã tiết lộ cách anh sinh bé Jamie trong 1 gia đình hiện đại nhất nước Anh (cặp đôi là người chuyển giới và phi nhị giới) với bác sĩ chăm sóc cho họ cũng là người chuyển giới.

Người chuyển giới sinh con với người phi nhị giới từ tinh trùng của người chuyển giới từ nam sang nữ - 1

Người đàn ông 39 tuổi này đã chuyển thành nam giới từ cách đây 12 năm nhưng vẫn còn nguyên khả năng làm mẹ và cách đây 6 năm, anh ngừng dùng testosterone với hy vọng một ngày nào đó sẽ sinh con.

Giấc mơ đã trở thành hiện thực khi anh và bạn đời tên Jay - một người phi nhị giới (không thể phân biệt là nam hay nữ) cùng chung mong ước sinh con.

Tinh trùng hiến tặng là từ một người chuyển giới thành nữ và bác sĩ chăm sóc cho cuộc sinh nở này cũng là một người chuyển giới.

Mặc dù đã có một số ít nam giới Anh mang thai thành công nhưng đây là lần đầu tiên một cặp đôi chia sẻ về hành trình sinh con của mình.

Người chuyển giới sinh con với người phi nhị giới từ tinh trùng của người chuyển giới từ nam sang nữ - 2
Reuben được theo dõi trong suốt 3 tháng cuối thai kỳ

“Chúng tôi đã mất 6 năm để chuẩn bị cho hành trình này và giờ đây chúng tôi đã có thể ôm đứa con của mình trong tay. Tôi hoàn toàn cảm thấy hài lòng”, Reuben nói.

Reuben cho biết bố mẹ anh rất yêu trẻ con và cuối cùng họ cũng đã có được một đứa cháu của mình.

Tuy nhiên, Reuben cho rằng hành trình làm cha mẹ sẽ còn rất dài và quanh co.

Reuben chuyển giới vào năm 2007 bằng cách sử dụng nội tiết tố nam để có râu, giọng nói trầm và nét nam tính.

Nhưng khi nhận ra mình muốn có con, anh ta đã nói chuyện với bác sĩ chuyển giới về mong muốn này. Và thật may mắn cuộc kiểm tra cho thấy là tử cung và buồng trứng vẫn hoạt động.

Người chuyển giới sinh con với người phi nhị giới từ tinh trùng của người chuyển giới từ nam sang nữ - 3
Reuben và Jay gặp nhau trong 1 quán bar

Reuben đã ngừng uống testosterone để tham gia vào quá trình điều trị chuẩn bị cho cuộc mang thai.

Reuben, một nhiếp ảnh gia đám cưới, đã kết hôn với Jay (28 tuổi và đã phẫu thuật cắt bỏ ngực) - một người phi giới tính.

Khi tình cảm ngày càng gắn bó, Reuben thường xuyên nói về chủ đề thai ngén và thấy thật may mắn khi Jay cũng đồng ý.

Người chuyển giới sinh con với người phi nhị giới từ tinh trùng của người chuyển giới từ nam sang nữ - 4
Họ hạnh phúc vì bé Jamie vô cùng đáng yêu

Sau đó, Reuben đã phải đối mặt với rất nhiều cuộc kiểm tra nồng độ hooc-mon và khả năng sinh nở. Từng có lúc, một người bạn đề nghị sẽ tặng con của mình cho anh nếu anh không thể mang thai và sinh con.

Cuối cùng thì Reuben cũng có kỳ kinh đầu tiên và việc tiếp theo là cần phải tìm người hiến tặng tinh trùng. Họ đã kết nối và nhận được tinh trùng từ một phụ nữ chuyển giới qua mạng xã hội.

Jay và Reuben đã thực hiện thụ tinh theo cách bơm thẳng tinh trùng vào tử cung Reuben. Chi phí cho quá trình này là 6.000 bảng Anh.

Người chuyển giới sinh con với người phi nhị giới từ tinh trùng của người chuyển giới từ nam sang nữ - 5
Reuben cho biết lần đầu tiên đã không thành công bởi tử cung của tôi có quá nhiều trứng trưởng thành.

Họ đã thực hiện thụ tinh theo cách này lần 2 và tin vui đã đến khi Reuben thử thai vào đúng ngày sinh nhật. Cặp đôi đã thử đi thử lại 5 lần vì không tin vào mắt mình.

Những tháng tiếp theo tràn ngập các cung bậc cảm xúc, từ niềm vui mang thai, đến những khó chịu khi ở phòng chờ bệnh viện và nỗi buồn khi ai đó không hiểu và chấp nhận hoàn cảnh của họ.

Người chuyển giới sinh con với người phi nhị giới từ tinh trùng của người chuyển giới từ nam sang nữ - 6
Giáng sinh đầu tiên của gia đình đặc biệt

Họ muốn có một trải nghiệm mang thai bình thường giống như mọi người nhưng có vẻ không thành công. Reuben cho biết anh rất bực khi mọi người hỏi giới tính của mình bởi anh thấy mình rõ ràng là đàn ông - có râu.

Nhưng cũng có những người vui tính bảo rằng anh có lẽ đã ăn quá nhiều bánh nướng khi thấy cơ thể anh thay đổi và rồi chúc mừng và còn lấy cả pháo hoa ra đốt khi Reuben cho biết anh đang mang thai.

Reuben đã sinh muộn 3 tuần so với dự kiến. Vào đêm trước khi sinh, Reuben đã vỡ ối. Cha anh gọi taxi và đưa anh vào khoa Sản của bệnh viện. Cuộc sinh nở thành công và anh được ra viện sau đó 5 ngày.

Cặp đôi hy vọng con của họ sẽ lớn lên bình thường như tất cả những đứa trẻ khác ở Brighton.

Nhân Hà

Theo MR/DM