Người “bong bóng” chật vật sống với khối u lên tới 25 kg

(Dân trí) - Một người đàn ông Ấn Độ tuyệt vọng giấu cơ thể phủ kín các khối u vì sự kỳ thị của hàng xóm, trong đó riêng khối u ở chân nặng tới 25 kg.

Diwakar Bisoye, 65 tuổi, sống ở bang Odisha (Ấn Độ) có biệt danh là “người bóng” bởi cơ thể phủ hàng trăm khối u lớn nhỏ.

Ông Bisoye cho biết: “Mọi người chế giễu và kinh sợ tôi. Họ nhìn tôi chằm chằm nhưng xa lánh tôi. Mọi người đều sợ sẽ bị nhiễm bệnh từ tôi. Chủ nhà nơi tôi thuê không muốn tôi ở lại và yêu cầu tôi rời đi vì những người thuê khác phản ứng. Tôi đã không có việc làm suốt 15 năm qua”.

Người “bong bóng” chật vật sống với khối u lên tới 25 kg - 1
Người “bong bóng” chật vật sống với khối u lên tới 25 kg - 2
Ông Bisoye cho biết ông bị hàng xóm kỳ thị vì dáng vẻ bề ngoài

BS Subramania Lyer, Viện Y học Amrita cho biết ông Bisoye có thể đã mắc bệnh u sợi thần kinh và đây là rối loạn di truyền, hiện chưa có cách điều trị.

U sợi thần kinh là căn bệnh có thể gây mất thính lực, thị lực, u trên da. Ước tính có khoảng 100.000 người Mỹ, 26.000 người Anh mắc bệnh này.

Các nhà khoa học hiện chưa có cách nào để ngăn các u sợi thần kinh ngừng phát triển và việc phẫu thuật các khối u này có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Ông Bisoye rất hy vọng mình được chữa trị nhưng ông cho biết không có cơ sở y tế nào gần làng ông sống nhận điều trị.

BS Lyer cho biết: “Việc điều trị cho Bisoye cần phải được cân nhắc rất kỹ, dù là cắt bỏ bất kỳ khối u nào”.

Người “bong bóng” chật vật sống với khối u lên tới 25 kg - 3

Ông Bisoye cùng gia đình

Nhân Hà

Theo DM