Mẹ bầu 6 tháng siêu âm thấy con là “nàng tiên cá”

Thay vì có hai chân, em bé trong bụng chỉ có một cái “đuôi”.


Ảnh siêu âm của em bé người cá trong bụng mẹ bầu 6 tháng

Ảnh siêu âm của em bé "người cá" trong bụng mẹ bầu 6 tháng

Một bà mẹ trẻ đã rất hốt hoảng khi phát hiện mình đang mang thai một “nàng tiên cá” trong bụng.

Mẹ bầu 23 tuổi, họ Wu, người Trung Quốc, đang mang thai 6 tháng thì đi siêu âm ở thành phố Nghi Xương, miền trung Trung Quốc.

Kết quả cho thấy đứa con chưa ra đời của cô không hề có chân, thay vào đó chỉ có một cái “đuôi”.

Thai nhi cũng không có bàng quang và có một lá gan không phát triển, báo cáo cho biết.

Các bác sĩ nói với mẹ Wu rằng thai nhi mắc phải một căn bệnh hiếm gặp được gọi là hội chứng người cá, một dị tật bẩm sinh khiến hai chân hợp thành một, làm cho em bé có đuôi như một nàng tiên cá.

Mặc dù đã mang thai nửa năm, Wu vẫn quyết định phá thai sau khi các chuyên gia ước tính em bé chỉ có thể sống sót vài tiếng sau khi sinh.


Người cá Shiloh Pepin ở Mỹ

"Người cá" Shiloh Pepin ở Mỹ

Nguyên nhân gây hội chứng người cá vẫn là một bí ẩn y học. Được biết căn bệnh này chỉ xuất hiện với tỉ lệ 1/100.000 ca.

Shiloh Pepin, một “nàng tiếng cá” người Mỹ, là một trong những người mắc hội chứng người cá được sinh ra. Mặc dù phải trải qua 150 lần phẫu thuật, em đã qua đời năm 2009 lúc 10 tuổi.

Theo ghi nhận, hiện chỉ có 2 người sống sót với hội chứng nàng tiên cá trên thế giới.


Shiloh Pepin qua đời năm 2009 sau khi trải qua 150 lần phẫu thuật

Shiloh Pepin qua đời năm 2009 sau khi trải qua 150 lần phẫu thuật

Theo Dân Việt