Máy bay chở khách không thể cất cánh vì rắn

(Dân trí) - Một con rắn đã được phát hiện trên một máy bay của hãng hàng không Qantas, khiến 370 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay Sydney, Úc vào đêm 22/9.

Một máy bay của hãng Qantas. (Ảnh minh họa)

Một máy bay của hãng Qantas. (Ảnh minh họa)

Một thành viên phi hành đoàn đã phát hiện con rắn dài 20 cm trên khoang hành khách gần cửa lên xuống vào tối ngày 22/9 trước khi các hành khách lên chiếc máy bay Boeing 747.

Sự xuất hiện của "vị khách lạ" đã khiến chuyến bay dự định cất cánh từ sân bay quốc tế Sydney đi Tokyo bị hoãn lại.

Hãng hàng không quốc gia Úc cho hay các hành khách đã được cấp phòng nghỉ khách sạn để nghỉ qua đêm và rời Sydney trên một máy bay khác vào sáng nay 23/9.

Qantas nói thêm, chiếc Boeing 747 sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng để xem còn con rắn nào khác trên khoang hay không trước khi đưa trở lại phục vụ.

Giới chức kiểm dịch đã mang con rắn đi để kiểm tra.

Bộ nông nghiệp Úc cho biết, con rắn bị phát hiện trên máy bay Qantas, thuộc một loài rắn có thể dài trung bình 1,2 m, đã bị giết vì "loài bò sát loại này có thể gây hại và gây bệnh tại Úc".

Trần Hải
Theo News