Ly dị 2 vợ chỉ trong 3 phút

(Dân trí) - Một thương gia Malaysia đã ly dị hai người vợ chỉ trong vòng 3 phút tại một toà án Hồi giáo ở bang Terengganu thuộc miền bắc đất nước.

Ông Roslan Ngah đã ly dị cả hai người vợ bằng cách nói 2 lần từ “talaq”, có nghĩa là "Tôi ly dị cô" theo luật Hồi giáo. Tuy nhiên, thương gia 44 tuổi này cho biết chính ông mới là người bị vợ yêu cầu chấm dứt hôn nhân.

Cả hai người vợ của Ngah là Norhayati và Mastura đã quyết định ly dị ông và họ đã gửi một thông báo tới Ngah ít ngày trước.

 

Họ đã viện dẫn những bất đồng không thể hoà giải với Ngah để tìm cách ly dị với ông, cáo buộc ông không hỗ trợ đủ tài chính cho họ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một người chồng và nhiều lý do khác.

 

Theo luật lệ Hồi giáo, phụ nữ chỉ có thể bày tỏ mong muốn được ly dị nhưng chỉ có toà án hoặc người chồng mới được quyền chính thức tuyên bố ly dị.

 

Ông Ngah cưới cô Norhayati, người vợ đầu của ông năm 1986 và họ có 4 người con. Norhayati chỉ ở nhà nội trợ. Năm 1992, ông cưới cô y tá Mastura và sinh được 2 người con. Ông lại lấy vợ lần thứ 3 năm 2001 nhưng ly dị ngay sau đó.

 

Khi được hỏi liệu ông có tái hôn hay không, Roslan trả lời: “Nếu số mệnh của tôi là vậy thì tôi không có gì phải băn khoăn và lần này tôi hi vọng cuộc hôn nhân sẽ không đứt gánh giữa đường”.

 

Lưu Ly

Theo New Straits Times