Liều mạng bám đuôi tàu cao tốc đang lao 70 dặm/giờ như phim hành động

(Dân trí) - Một người đàn ông ở Úc đã bị bắt và đưa đi khám tâm thần sau khi đu bám bên ngoài tàu cao tốc lao đi vun vút với tốc độ hơn 112 km/h.

Nhìn bên ngoài trông như thể người đàn ông này đang muốn đi tàu miễn phí bằng cách đứng ngoài đuôi tàu rồi bám vào cần gạt nước.

Đoạn clip kinh hoàng này đã được Lace Stone quay lại khi đang đi xe máy qua đó và đăng lên Facebook kèm lời bình "Khi bạn không muốn đồng hành cùng đống rác trên tàu nhưng vẫn phải tới nơi cần đến".

Đoạn clip dài 19 giây và đã được xem đến 5,000 lần. Trong clip Lace Stone quay cảnh đoàn tàu đang chạy dọc đường cao tốc Mitchell ở Perth rồi phóng to hình ảnh ra và cho thấy một người đàn ông 23 tuổi ở bên ngoài đang cố sức bám lấy cần gạt nước ở đuôi tàu.

Liều mạng bám vào đuôi tàu khi đang chạy hơn 112 km/h
Liều mạng bám vào đuôi tàu khi đang chạy hơn 112 km/h

Đài ABC đưa tin người này đã trèo lên đuôi tàu trước khi tàu chuyển bánh rời nhà ga Leederville lúc 4.30 chiều hôm thứ Bảy.

Anh ta đã bị cơ quan quản lý giao thông công cộng bắt khi tàu đến ga Stirling và được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tâm thần. Theo quan chức của cơ quan quản lý giao thông công cộng, anh ta có thể dễ dàng mất mạng bởi trò mạo hiểm của mình.

David Hynes, phát ngôn viên của cơ quan quản lý giao thông công cộng, cho biết: "Trong các trường hợp khác, những trò mạo hiểm này sẽ được đăng lên mạng, lên Facebook hay YouTube. Họ muốn được nổi tiếng trên YouTube, muốn được quảng cáo rộng rãi nên cố không để bị bắt. Chúng tôi thường không biết về những trò này cho đến khi đã kết thúc".

Rita Saffioti, bộ trưởng Bộ Giao Thông, cho biết sẽ tiến hành điều tra về vụ việc này.

"Mọi người không nên hành động ngu ngốc khi gần đường ray," bà cho biết. "Chúng có thể gây chết người và tất nhiên là gây ra những thương tổn nghiêm trọng".

Ngô Vân
Theo Mirror