Lễ hội “Búa nổ” khiến 43 người bị thương ở Mexico

(Dân trí) - Tại lễ hội diễn ra thường niên vào tháng Hai này, người ta gắn một hỗn hợp sulpher và chlorate vào đầu búa tạ rồi đập búa vào dầm đường ray, khiến chất này phát nổ và tỏa ra những đám khói lớn.

Lễ hội “Búa nổ” khiến 43 người bị thương ở Mexico - 1

Hàng tá người đã bị thương trong lễ hội hàng năm ở Mexico có tên lễ hội “Búa nổ”. Tại lễ hội diễn ra thường niên vào tháng Hai này, người ta gắn một hỗn hợp sulpher và chlorate vào đầu búa tạ rồi đập búa vào dầm đường ray, khiến chất này phát nổ và tỏa ra những đám khói lớn.

 Năm nay, một người đàn ông đã bị thương ở chân trong vụ nổ và phải đưa đi bằng cáng. Những người khác bị thương nhẹ hơn, tổng sổ 43 người.

Lễ hội “Búa nổ” khiến 43 người bị thương ở Mexico

Thị trấn nhỏ bé San Juan de la Vega nổi tiếng với lễ hội này nhằm tưởng nhớ thánh St John the Baptist. 

Theo truyền thuyết, ngôi làng là nạn nhân của một tên trộm đã cướp hết vàng của họ. St John the Baptist giúp dân làng lấy lại vàng và trở thành “Robin Hood” của Mexico. 

Năm nay, hơn 6000 người tham gia lễ hội, hơn 100 cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh và có cả sự túc trực của các nhân viên y tế phòng khi có sự cố.

Huyền Anh

Theo Metro