Lạ lùng môn “cầu lửa” ở Indonesia

(Dân trí) - Thay vì đá những quả bóng nhựa hay bóng da thông thường, các nam sinh tại một trường học ở Indonesia lại thi đấu với một quả bóng lửa.

Môn thể thao mạo hiểm này rất phổ biến ở các trường nội trú trên khắp tỉnh East Java, Indonesia. Bất kỳ một bàn thắng nào được ghi cũng là chắc chắn sẽ là một bàn thắng đẹp.

 

Lạ lùng môn “cầu lửa” ở Indonesia



“Bóng” để đá trong trận đấu là các quả dừa được ngâm trong chất gây cháy 2 ngày trước khi được đốt lên và các “cầu thủ” sẽ thi đấu với đôi chân trần trong suốt với  thời gian là 60 phút.

 

Bóng là trái dừa khô được ngâm trong chất gây cháy 2 ngày trước khi sử dụng
Bóng là trái dừa khô được ngâm trong chất gây cháy 2 ngày trước khi sử dụng
 


Điều quan trọng là đừng để bị bỏng trước khi đưa được “bóng” tới cầu môn. Người tổ chức trận đấu, anh Ali Akhyar cho biết: “Chúng tôi tổ chức các trận cầu lửa này để thử thách lòng dũng cảm của các em học sinh”.

 

Anh Khôi


Anh Khôi

 

Anh Khôi

Theo Mirror